01/12/2022 14:30 GMT+7

200 gian hàng hội chợ 'Tôn vinh hàng Việt Nam' sẵn sàng đón khách

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - 200 gian hàng tham gia hội chợ triển lãm "Tôn vinh hàng Việt năm 2022" vừa chính thức được mở cửa, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân khi Tết 2023 cận kề.

200 gian hàng hội chợ Tôn vinh hàng Việt Nam sẵn sàng đón khách - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Hoan - phó chủ tịch UBND TP.HCM (bìa trái) - xem sản phẩm bao tay do doanh nghiệp Việt sản xuất - Ảnh: B.MAI

Hội chợ triển lãm "Tôn vinh hàng Việt năm 2022" diễn ra hôm nay 1-12, kéo dài đến ngày 4-12, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình (TP.HCM).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hòa - phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) - cho biết triển lãm nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển, mà còn để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm tốt, đặc biệt khi Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 cận kề.

Ông Võ Văn Hoan - phó chủ tịch UBND TP.HCM - nhận định triển lãm "Tôn vinh hàng Việt năm 2022" được tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế thành phố hồi phục sau đại dịch. Theo dự báo, đến cuối năm nay tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 9% so với chỉ tiêu của năm là 6-6,5%.

Dù vậy, nhiều ngành như thương mại, dịch vụ còn đứng trước khó khăn. Những tháng cuối năm nay và đầu năm 2023 doanh nghiệp cũng đối mặt không ít thách thức khi đơn hàng bị cắt giảm, thu hẹp thị trường...

Ông Hoan cũng kỳ vọng các năm tới sẽ có nhiều triển lãm chuyên ngành được tổ chức, vì có tới 50% doanh nghiệp cả nước quy tụ tại TP.HCM, nhiều tập đoàn lớn cũng đóng quân tại đây.

Đứng tại gian hàng bày bán sản phẩm quà Tết, bà Dương Ngọc Thiên Giao - giám đốc Ann Giao Food, phó chủ tịch CLB Nữ doanh nhân quận Bình Tân - cho biết năm nay tình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, nên đa phần có nhu cầu mua các phần quà từ 600.000 - 1 triệu đồng, thay vì chi vài triệu cho mỗi phần quà như trước.

Doanh nghiệp của bà Giao chọn đưa các loại bánh, mứt, cà phê, trà... trong nước vào các phần quà. Nhờ đó không mất chi phí nhập khẩu, mà còn lan tỏa hương vị ẩm thực Việt trong Tết cổ truyền.

Thông qua triển lãm, bà Giao kỳ vọng sẽ kết nối được nhiều khách hàng, từ đó tăng doanh thu, góp phần tạo công việc và thêm thu nhập cho 30 nhân viên dịp Tết này.

Mang patê nhum biển, tinh dầu thiên nhiên, các loại bột thảo mộc tốt cho sức khỏe... tới bán, bà Trần Thị Thu Vân (quận Tân Phú) kỳ vọng sẽ được nhiều khách hàng trong nước biết tới sản phẩm, đồng thời có cơ hội để tìm đối tác xuất khẩu.

Ông Nguyễn Duy Anh - làm việc tại phòng kế hoạch thị trường của Công ty Lâm sản Sài Gòn - chia sẻ mục đích của doanh nghiệp tới tham gia hội chợ lần này là để "lấy thị phần nội địa".

Trước kia doanh nghiệp này tập trung xuất khẩu tới các thị trường Mỹ, New Zealand, Úc, Nhật, Đức... Gần đây kinh tế nhiều quốc gia gặp khó khăn, doanh nghiệp trở về khai thác sâu hơn thị trường nội địa.

200 gian hàng hội chợ Tôn vinh hàng Việt Nam sẵn sàng đón khách - Ảnh 2.

Gian hàng thực phẩm tươi sống được nhiều khách hàng ghé mua - Ảnh: B.MAI

200 gian hàng hội chợ Tôn vinh hàng Việt Nam sẵn sàng đón khách - Ảnh 3.

Nhiều doanh nghiệp bán chạy hàng ngay trong ngày đầu khai mạc triển lãm - Ảnh: B.MAI

200 gian hàng hội chợ Tôn vinh hàng Việt Nam sẵn sàng đón khách - Ảnh 4.

Bà Thiên Giao (áo đen) kỳ vọng gian hàng sẽ thu hút được nhiều khách sỉ và lẻ - Ảnh: B.MAI

Sắp diễn ra Hội chợ sâm Lai Châu với ‘khát vọng vươn xa’ Sắp diễn ra Hội chợ sâm Lai Châu với ‘khát vọng vươn xa’

TTO - Từ ngày 11 đến hết ngày 13-11, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội chợ sâm với chuỗi sự kiện trưng bày sản phẩm các gian hàng, hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển vùng sâm Lai Châu.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên