21/09/2023 15:53 GMT+7

20 nữ sinh bị phát tán ảnh khỏa thân do AI tạo ra

Kẻ xấu đã lên Instagram của các nữ sinh lấy hình ảnh các cô, sau đó dùng trí tuệ nhân tạo (AI) biến họ thành khỏa thân rồi phát tán. Đã có nữ sinh bị tống tiền.

20 nữ sinh đã bị phát tán ảnh khỏa thân do AI tạo ra - Ảnh minh họa: easinglife.com

20 nữ sinh đã bị phát tán ảnh khỏa thân do AI tạo ra - Ảnh minh họa: easinglife.com

Theo Straitstimes ngày 21-9, cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra vụ phát tán ảnh khỏa thân gây phẫn nộ dư luận trong nước. Nạn nhân là các nữ sinh chưa thành niên, có em mới 11 tuổi.

Thông tin từ trang Euro News, khi trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, hơn 20 nữ sinh ở Almendralejo, một thị trấn ở miền nam Tây Ban Nha, bất ngờ nhận được những bức ảnh khỏa thân của mình trên điện thoại di động.

Các em không hề chụp những bức ảnh này. Nhưng các em nhận ra kẻ xấu đã lấy cắp ảnh mà các em đăng trên tài khoản Instagram cá nhân, sau đó dùng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉnh sửa ảnh. Kết quả là ảnh các em có mặc trang phục biến thành ảnh khỏa thân, và nhìn như ảnh thật.

"Thật quá sức tưởng tượng, quá kinh tởm và phẫn nộ", Miriam Al Adib, phụ huynh của một nữ sinh, viết trên tài khoản Instagram của mình.

Al Adib lo ngại những bức ảnh có thể đã được phát tán đến các cổng Internet dành cho người lớn hoặc các trang web khiêu dâm. Trong khi đó một phụ huynh tên Fátima Gómez nói với Extremadura TV rằng con gái bà đã bị tống tiền.

Fátima Gómez cho biết khi con bà trò chuyện với một chàng trai trên mạng xã hội, anh ta yêu cầu cô bé đưa tiền. Khi cô bé từ chối, anh ta lập tức gửi một bức ảnh khỏa thân của cô.

Gia đình các nạn nhân đã làm đơn tố giác và hiện Cảnh sát Quốc gia đã mở cuộc điều tra. Bước đầu, họ xác định có một số trẻ vị thành niên có liên quan. Một chính trị gia địa phương tiết lộ rằng một số người trong đó là bạn cùng lớp của các nữ sinh.

Mặc dù ảnh khỏa thân là giả nhưng nỗi đau của các nữ sinh trong vụ việc rất lớn. Không chỉ bị ám ảnh bởi những bức ảnh mình không mặc gì, các nữ sinh còn hứng chịu những ánh nhìn soi mói, những lời xì xầm bàn tán của bạn bè...

"Các người không biết được tổn hại mà các người đã gây cho những thiếu nữ này, cũng không biết tội ác mà mình đã gây ra", Al Adib viết trong tin nhắn gửi tới những người phát tán ảnh.

Mối lo AI ngày càng lớn

Sự việc cũng một lần nữa gióng hồi chuông báo động về mặt trái của AI. Đó là nó có thể bị sử dụng cho những mục đích xấu như tạo ra các hình ảnh, video giả mạo dựa trên khuôn mẫu có thật, hay còn gọi là "deepfake".

Theo AFP, trong một nghiên cứu năm 2019 của Công ty AI Sensity của Hà Lan, khoảng 96% các video deepfake trực tuyến chứa nội dung khiêu dâm.

"Bố già AI" rời Google, hối hận vì không ngăn được tin giả'Bố già AI' rời Google, hối hận vì không ngăn được tin giả

Ông Geoffrey Hinton, người tiên phong về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nói với tờ New York Times rằng ông hối tiếc về công việc mà ông đã cống hiến cả đời, vì AI có thể bị lạm dụng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên