03/02/2021 17:05 GMT+7

2 nữ nhân viên karaoke Hải Dương nhiễm COVID-19, phong tỏa 14.000 dân

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Sau khi 2 nữ nhân viên karaoke dương tính với COVID-19, UBND xã Tân Trường đề xuất với Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) cách ly toàn bộ xã với khoảng 14.200 người dân.

2 nữ nhân viên karaoke Hải Dương nhiễm COVID-19, phong tỏa 14.000 dân - Ảnh 1.

Một chốt kiểm dịch COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh: ANH CƯỜNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 3-2, ông Vũ Văn Thuận, chủ tịch UBND xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, cho biết xã sẽ đề xuất UBND Cẩm Giàng từ 18h chiều 3-2 phong tỏa toàn bộ xã Tân Trường để phòng chống dịch COVID-19 sau khi phát hiện 2 nữ nhân viên karaoke dương tính với SARS-CoV-2.

"Sau khi phát hiện 2 nữ nhân viên karaoke dương tính COVID-19, cùng với lịch trình di chuyển khá phức tạp của hai cô gái này nên dự kiến cuộc họp lúc 16h chiều nay với Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của huyện, xã sẽ đề xuất phong tỏa, cách ly toàn bộ khoảng 14.000 người dân ở xã Tân Trường" - ông Thuận nói.

Theo ông Thuận, ngoài lý do trên thì xã là địa bàn của khu công nghiệp nên có nhiều công nhân, người tạm trú, người qua lại nhiều nên xã đề xuất để hạn chế việc lây lan dịch.

"Nếu không có gì thay đổi thì 18h chiều nay, việc phong tỏa sẽ được tiến hành" - ông Thuận nói.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Cẩm Giàng, đến trưa ngày 3-2, huyện Cẩm Giàng có thêm 6 người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 4 người ở thị trấn Lai Cách, 2 ở xã Tân Trường. Ngành y tế đã truy vết được hơn 800 trường hợp tiếp xúc gần đưa đi cách ly tập trung và cách ly tại nhà hàng nghìn trường hợp F2, F3.

Tất cả 5 người này đều là F1 của bệnh nhân Đ.N.Đ., bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại huyện Cẩm Giàng.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Giàng cũng công bố lịch trình của 2 nữ nhân viên karaoke.

Theo đó, ngày 26-1, nhân viên Đ.T.T. (20 tuổi), vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách, thị trấn Lai Cách; quán karaoke Men ở khu đô thị Ghẽ, xã Tân Trường; quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, cả 3 quán cùng ở huyện Cẩm Giàng.

Ngày 27-1, vào quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường; karaoke Hương Sen ở khu đô thị thương mại Lai Cách, cùng ở huyện Cẩm Giàng.

Ngày 28-1 vào quán karaoke Trường Phú ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường.

Còn P.T.L. (20 tuổi), ngày 26-1, vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách, thị trấn Lai Cách, ngày 27-1, vào quán karaoke Thành Nhung, quán karaoke Victory cùng ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường.

Chiều tối 3-2, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký quyết định cách ly y tế toàn bộ xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong 21 ngày, bắt đầu từ 18h ngày 3-2.


Nữ cán bộ y tế ngất xỉu giữa đường khi giúp chống dịch ở Hải Dương Nữ cán bộ y tế ngất xỉu giữa đường khi giúp chống dịch ở Hải Dương

TTO - Do lượng người xét nghiệm đông, công việc cần làm gấp rút nên lực lượng y tế phường Phạm Thái (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) phải làm việc gần như thông cả trưa, đến chiều tối thì một cán bộ y tế ngất xỉu vì thấm mệt.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên