20/03/2020 19:42 GMT+7

150 bác sĩ, y tá tiếp xúc với 2 điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai mắc COVID-19

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Tối 20-3, chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết bước đầu xác định có 150 bác sĩ, y tá tiếp xúc với 2 trường hợp bị COVID-19 ở Bệnh viện Bạch Mai. Cũng có 96 người tiếp xúc F2 là bệnh nhân trong bệnh viện.

150 bác sĩ, y tá tiếp xúc với 2 điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Trung tâm Bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện Bạch Mai vắng vẻ sau khi có điều dưỡng nhiễm bệnh và phải chuyển bệnh nhân - Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố trường hợp mắc COVID-19 thứ 86 và 87 tại Bệnh viện Bạch Mai, chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết ngành y tế đã tổ chức rà soát và cách ly theo đúng quy định với các trường hợp liên quan.

Ông Chung cho biết 2 trường hợp trên được phát hiện bệnh vào tối 18-3, sau đó được đưa đi cách ly kịp thời và xác nhận dương tính vào ngày 19-3.

"Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được 96 trường hợp là bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai. Các trường hợp này là F2, nhưng có bệnh lý nền nên đã được cách ly và đã được chuyển đến bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh. Qua lấy mẫu xét nghiệm sơ bộ, cả 96 trường hợp này đều âm tính", ông Chung cho biết.

Theo chủ tịch UBND TP Hà Nội, qua rà soát cũng xác định có 150 trường hợp là y tá, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, trong quá trình làm việc cũng tiếp xúc với 2 trường hợp dương tính là bệnh nhân số 86 và 87.

"Các bác sĩ, y tá này đã được cách ly tại bệnh viện Bạch Mai", ông Chung cho hay.

Ngoài ra, ông Chung cũng cho biết đã xác định được 13 người nhà và người quen là trường hợp tiếp xúc gần, đã đưa đi cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

"Cả 13 người này đã được xét nghiệm và bước đầu cho kết quả âm tính", ông Chung cho hay.

Chủ tịch UBND TP cũng cho biết đã xác định được 46 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) liên quan đến hai bệnh nhân thứ 86 và 87. Trước mắt đã yêu cầu các quận huyện có trách nhiệm giám sát, cách ly các trường hợp này tại địa phương.

Hai điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai mắc COVID-19, ca bệnh thứ 86 và 87 ở Việt Nam Hai điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai mắc COVID-19, ca bệnh thứ 86 và 87 ở Việt Nam

TTO - Bộ Y tế chiều 20-3 xác nhận Việt Nam có hai ca COVID-19 thứ 86 và 87 là hai nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai. Đây là những nhân viên y tế đầu tiên của Việt Nam mắc COVID-19.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên