06/04/2023 18:01 GMT+7

12 người mang giấy tờ Việt bị phát hiện trốn dưới tàu cá Đài Loan, Bộ Ngoại giao nói gì?

Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam tạo thuận lợi cho di cư an toàn, hợp pháp và có trật tự, đồng thời kiên quyết ngăn chặn đưa người di cư trái phép và mua bán người.

12 người mang giấy tờ Việt bị phát hiện trốn dưới tàu cá Đài Loan, Bộ Ngoại giao nói gì? - Ảnh 1.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo truyền thông Đài Loan, nhà chức trách vùng lãnh thổ này vừa phát hiện "12 người Việt Nam" trên một tàu cá gần Bình Đông, cực nam đảo Đài Loan tối 3-4.

Vị trí phát hiện con tàu cách Bình Đông khoảng 3,7km. Kiểm tra trên tàu, phía Đài Loan phát hiện mặc dù có bề ngoài giống tàu cá nhưng trên tàu có rất ít ngư cụ và thủy sản.

Kiểm tra hầm tàu, họ tìm thấy chín người đàn ông và ba phụ nữ. Chính quyền Đài Loan xác định tất cả đều là công dân Việt Nam, theo Hãng thông tấn CNA của Đài Loan.

Nghi ngờ đây là một vụ buôn người, công tố Đài Loan thông báo sẽ điều tra vụ này để tìm ra những người đứng sau.

Việt Nam kiên quyết chống di cư trái phép

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về sự việc trên trong cuộc họp báo chiều 6-4, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã chủ động liên lạc với phía Đài Loan để nắm bắt thông tin.

"Bộ Ngoại giao cũng đang phối hợp các cơ quan chức năng trong nước để làm rõ thông tin, theo dõi vụ việc, có biện pháp nâng cao nhận thức của người dân về di cư hợp pháp an toàn và ngăn chặn những vụ việc tương tự tái phát", bà Hằng thông tin thêm.

Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam chủ trương tạo thuận lợi cho di cư an toàn, hợp pháp và có trật tự, đồng thời kiên quyết phòng chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và mua bán người.

Bà Hằng nhắc đến các nỗ lực của Việt Nam thời gian qua nhằm đảm bảo di cư an toàn và hợp pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư.

Việt Nam cũng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL) để ngăn chặn, điều tra và phối hợp các bên xử lý kịp thời các vụ việc.

12 người mang giấy tờ Việt bị phát hiện trốn dưới tàu cá Đài Loan, Bộ Ngoại giao nói gì? - Ảnh 2.

Nhà chức trách Đài Loan khám xét tàu cá có 12 người mang giấy tờ Việt Nam - Ảnh: CNA

Đang xét nghiệm ADN các thi thể mang giấy tờ Việt ở Đài Loan

Cũng trong họp báo ngày 6-4, phó phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về các thi thể mang giấy tờ Việt được tìm thấy ngoài khơi đảo Đài Loan.

Bà Hằng cho biết Cục Lãnh sự và Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam đang phối hợp với phía Đài Loan để hỗ trợ những người được cho là thân nhân của các nạn nhân để nhận dạng và lo thủ tục hậu sự.

Cơ quan chức năng Việt Nam cũng đang tiếp tục hỗ trợ xác định danh tính. Quá trình này sẽ bao gồm các biện pháp như xét nghiệm ADN.

Đài Loan đã tăng cường tuần tra sau khi phát hiện các thi thể trôi dạt trên biển gần hòn đảo này trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua.

Trong cuộc họp báo ngày 30-3, lực lượng thực thi pháp luật vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) thông báo đã tìm thấy bảy thi thể mang giấy tờ Việt Nam trôi dạt trên vùng biển gần hòn đảo này hồi tháng trước.

Nghi ngờ đây là một vụ buôn người, nhà chức trách Đài Loan đã thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra.

Phía Đài Loan cũng cam kết hỗ trợ xác định danh tính người chết và sẽ điều tra "những người điều hành, môi giới tàu thuyền bất hợp pháp".

Bộ Ngoại giao lên tiếng về các thi thể Bộ Ngoại giao lên tiếng về các thi thể 'mang giấy tờ Việt' trôi dạt trên biển gần Đài Loan

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đang phối hợp với Đài Loan xác minh thông tin và sẽ có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên