Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021
100 tỉ đồng trùng tu khẩn cấp điện Thái Hòa
TTO - Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ khẩn cấp 100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 để trùng tu, sửa chữa khẩn cấp điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) bị hư hại trong đợt bão lũ vừa qua.

Chính phủ đồng ý hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Thừa Thiên Huế 100 tỉ đồng để trùng tu điện Thái Hòa xuống cấp trong đợt bão lũ vừa qua - Ảnh: NHẬT LINH
Chiều 29-12, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.
Theo đó, Chính phủ đồng ý hỗ trợ khẩn cấp 100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 để trùng tu, sửa chữa khẩn cấp điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) bị hư hại trong đợt bão lũ vừa qua.
Ông Võ Lê Nhật, giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết trong đợt bão lũ vừa qua, phần mái phía tây của điện Thái Hòa có dấu hiệu bị sạt lớp gạch ngói bên trên xuống. Đồng thời trước đó công trình này đã xuống cấp do năm tháng nên cần được trùng tu, sửa chữa khẩn cấp.
Trước đó vào năm 2017, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng đã tiến hành trùng tu điện Thái Hòa.
Điện Thái Hòa là ngôi điện quan trọng nhất nằm trong khu vực Đại Nội Huế, là nơi đăng quang của 13 vị vua triều Nguyễn.
Đặc biệt trong điện Thái Hòa có ngai vàng - biểu tượng quyền lực của triều đại - được truyền qua 13 đời vua.
Cũng theo báo cáo trên, Chính phủ cũng đồng ý UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế và trùng tu, tôn tạo một số di tích xuống cấp nghiêm trọng với kinh phí lấy từ nguồn vốn ngân sách trung ương là 2.060 tỉ đồng.
Cụ thể 1.760 tỉ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng của 1.954 hộ dân sống trên di tích Kinh thành Huế và bảo tồn, trùng tu khẩn cấp 2 di tích là điện Thái Hòa và Thái Miếu (Đại Nội Huế).
Cho phép Huế huy động vốn từ việc bán xổ số kiến thiết để trùng tu di tích
Cũng theo báo cáo kết luận, Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh Thừa Thiên Huế được huy động nguồn vốn từ hoạt động xổ số kiến thiết cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô Huế.
Chính phủ cũng cho phép tỉnh này tăng tần suất phát hành vé xổ số truyền thống lên 2 kỳ phát hành/tuần ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Giao Bộ Tài chính xem xét cụ thể để thực hiện điều chỉnh quyết định lịch quay số mở thưởng theo thẩm quyền.
-
TTO - Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 2-2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú.
-
TTO - Một người đi xét nghiệm ngẫu nhiên theo yêu cầu của đơn vị tuyển dụng việc làm và được Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thông báo dương tính với SARS-CoV-2. Chính quyền tỉnh Bạc Liêu đang họp khẩn.
-
TTO - Sáng 28-2, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 - cho biết đã cho học sinh của huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và TP Hồng Ngự nghỉ học một tuần từ 1-3 đến 6-3.
-
TTO - Quân đội Myanmar sa thải đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun với lý do 'phản bội đất nước' sau phát biểu mới đây của ông. Nhưng liệu họ có quyền sa thải người được chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi ủy nhiệm?
-
TTO - Những ngày qua, có nhiều người dân nợ tiền sử dụng đất được ghi trong “sổ đỏ” nháo nhào làm thủ tục trả nợ cho Nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định, tùy vào thời điểm nợ mà cần và nên đóng trước ngày 1-3. Vậy ai không cần phải trả nợ gấp?
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận