Tag: điện Thái Hòa

Tết này điện Thái Hòa và Kiến Trung cho tham quan miễn phí 3 ngày đầu năm

Sau nhiều năm trùng tu và phục dựng, điện Thái Hòa và điện Kiến Trung bên trong Hoàng cung Huế sẽ mở cửa đón khách vào dịp Tết Giáp Thìn năm nay.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế: 42 năm hồi sinh di sản

42 năm trước, một đơn vị non trẻ được tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập để mang trên mình nhiệm vụ hết sức nặng nề: Hồi sinh di sản Huế đang bên bờ vực bị xóa sổ.

Tết này, di tích Huế mở cửa điện Thái Hòa và điện Kiến Trung

Sau nhiều năm tu bổ, điện Thái Hòa và điện Kiến Trung - hai ngôi điện quan trọng đặc biệt thuộc hệ thống di tích cố đô Huế - sẽ mở cửa đón khách tham quan dịp Tết Nguyên đán tới.

Thực hư chuyện du khách Thái không mua vé vào Đại Nội Huế vì… không được thấy ngai vua

TTO - Gần đây có thông tin cho rằng khách Thái Lan khi đến Huế không mua vé vào tham quan Đại Nội Huế vì cho rằng họ sẽ không được ngắm ngai vàng triều Nguyễn bởi điện Thái Hòa - nơi đặt ngai - đang tu sửa.

Điện Thái Hòa - ngôi điện quan trọng bậc nhất Hoàng cung Huế - trước lúc được trùng tu

TTO - Điện Thái Hòa - ngôi điện quan trọng bậc nhất trong Hoàng cung Huế - sắp được khởi công trùng tu sau thời gian dài xuống cấp nghiêm trọng.

Sẽ khai quật khảo cổ tại khu vực điện Thái Hòa

TTO - Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch vừa có văn bản cho phép Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiến hành khai quật khảo cổ khu vực hai bên điện Thái Hòa để xác định thêm hệ thống nền móng, gạch của ngôi điện quan trọng bậc nhất kinh thành Huế.

Trùng tu điện Thái Hòa: Bảo tồn tối đa các cấu kiện gỗ

TTO - Đó là lưu ý của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch về dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa ở hoàng cung Huế (TP Huế). Liên quan đến việc này, Tuổi Trẻ ngày 6-2 cũng có bài "Lo ngại phương án trùng tu điện Thái Hòa".

Lo ngại phương án trùng tu điện Thái Hòa

TTO - Điện Thái Hòa là nơi đặt ngai vàng, quan trọng nhất xét về chức năng, tích hợp nhiều giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn.

Lấy ý kiến chuyên gia, nhà nghiên cứu để chuẩn bị trùng tu điện Thái Hòa

TTO - Các chuyên gia, nhà nghiên cứu Huế cho rằng đơn vị trùng tu cần tiếp cận thêm các nguồn tư liệu bao gồm hình ảnh gốc, bản vẽ thời vua Khải Định và ý kiến của những nhân chứng để việc trùng tu điện Thái Hòa đảm bảo tính chính xác.

Ngọ Môn mở cửa đón khách sau 8 năm

TTO - Di tích Ngọ Môn - công trình tiêu biểu của kiến trúc Hoàng cung triều Nguyễn - đã mở cửa trở lại đón khách tham quan sau 8 năm trùng tu (với tổng kinh phí khoảng 80 tỉ đồng).