25/02/2023 17:21 GMT+7

10.000 việc làm đang chờ, hỗ trợ xe miễn phí đưa người lao động đến TP.HCM tìm việc

Tại lễ ra quân chương trình Tiếp sức người lao động 2023 ngày 25-2, nhiều người lao động từ các tỉnh, thành đã được hỗ trợ xe miễn phí đưa đến TP.HCM tìm việc.

10.000 việc làm đang chờ, hỗ trợ xe miễn phí đưa người lao động đến TP.HCM tìm việc - Ảnh 1.

Các bạn trẻ từ Cần Thơ, Phú Yên, Bình Định, Bến Tre được chương trình Tiếp sức người lao động đón đến TP.HCM tìm việc - Ảnh: THANH THẢO

Với mong muốn hỗ trợ người lao động tìm việc, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên (YES Center, trực thuộc Thành Đoàn TP.HCM) phối hợp báo Tuổi Trẻ thực hiện chương trình Tiếp sức người lao động năm 2023.

Đến TP.HCM tìm việc trên chuyến xe miễn phí

Những chuyến xe miễn phí được Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM phối hợp cùng trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, thành thực hiện.

Ông Nguyễn Quang Cường - giám đốc YES Center - cho biết nếu các tỉnh, thành có nhu cầu đưa người đến TP.HCM tìm việc, có thể liên hệ với trung tâm để được kết nối tìm việc làm phù hợp và hỗ trợ chuyến xe miễn phí để đón người lao động.

Ngay sau lễ ra quân ngày 25-2, đã có những chuyến xe đầu tiên đến từ TP Cần Thơ và các tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Bến Tre.

Tại lễ ra quân tổ chức ở Học viện Cán bộ TP.HCM, các đội hình hỗ trợ người lao động từ các nơi đến TP.HCM tìm việc tại các bến xe cửa ngõ của TP.HCM đã ra mắt.

Theo đó, mỗi đội hình gồm năm thành viên sẽ trực tại các bến xe: Miền Đông, Miền Tây, An Sương, Ngã Tư Ga. Các đội hình tình nguyện này sẽ duy trì các hoạt động hỗ trợ người lao động liên tục trong Tháng thanh niên (tháng 3-2023) tại các bến xe để hạn chế tình trạng cò mồi, lừa đảo.

Các tình nguyện viên sẽ mặc đồng phục để người dân dễ nhận diện khi xuống xe, giới thiệu việc làm, kết nối người lao động với các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng.

10.000 việc làm đang chờ, hỗ trợ xe miễn phí đưa người lao động đến TP.HCM tìm việc - Ảnh 2.

Các bạn trẻ tìm hiểu về cơ hội làm thực tập sinh tại Nhật Bản tại quầy tuyển dụng của doanh nghiệp xuất khẩu lao động - Ảnh: VŨ THỦY

10.000 vị trí việc làm đang cần người

Ông Nguyễn Quang Cường cho biết chương trình Tiếp sức người lao động là hoạt động thường niên của trung tâm. Qua đó, tăng cường các hoạt động kết nối giúp người lao động nhanh chóng tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều người lao động bị ngưng việc do doanh nghiệp thiếu đơn hàng và thu hẹp sản xuất thời gian qua, chương trình vẫn tiếp nhận lượng nhu cầu tuyển dụng khá lớn.

Theo đó, chương trình năm nay phối hợp với hơn 30 tỉnh, thành trong cả nước. Có hơn 100 doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng với hơn 10.000 vị trí việc làm trong các lĩnh vực đang chờ người lao động.

"Trong thời gian tới, YES Center sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.HCM để hỗ trợ người lao động mất việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp do bị cắt giảm thời gian qua.

Chúng tôi sẽ kết nối cùng các doanh nghiệp cùng lĩnh vực, ngành nghề sao cho có thể giúp người mất việc tìm được việc làm mới phù hợp nhất có thể, sớm ổn định cuộc sống" - ông Cường chia sẻ.

10.000 việc làm đang chờ, hỗ trợ xe miễn phí đưa người lao động đến TP.HCM tìm việc - Ảnh 3.

Người lao động tại TP.HCM và các tỉnh có thể tìm hiểu cơ hội việc làm tại website sieuthivieclam.net hoặc tổng đài 1088 nhấn 155 - Ảnh: THANH THẢO

10.000 việc làm đang chờ, hỗ trợ xe miễn phí đưa người lao động đến TP.HCM tìm việc - Ảnh 4.

Đại diện YES Center ký kết hợp tác, phối hợp với các đơn vị, sở ngành để kết nối tìm việc cho người lao động - Ảnh: VŨ THỦY

10.000 việc làm đang chờ, hỗ trợ xe miễn phí đưa người lao động đến TP.HCM tìm việc - Ảnh 5.

Tình nguyện viên chương trình Tiếp sức người lao động hướng dẫn người dân từ các tỉnh lên TP.HCM làm việc tại bến xe Miền Đông ngày 25-2 - Ảnh: THANH THẢO

10.000 việc làm đang chờ người lao động10.000 việc làm đang chờ người lao động

Chương trình Tiếp sức người lao động và Sàn giao dịch việc làm 2023 với hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, trong đó 40 doanh nghiệp sẽ tuyển dụng trực tiếp khoảng trên 10.000 vị trí việc làm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên