13/12/2022 13:20 GMT+7

5.800 lao động mất việc trước Tết quay về địa phương xoay xở thế nào?

ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

TTO - Sáng 13-12, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh An Giang tiếp tục diễn ra phiên chất vấn. Các đại biểu đặc biệt quan tâm vấn đề chăm lo cho người lao động mất việc về quê dịp Tết và nguồn cát cung ứng cho các công trình trọng điểm.

Ông Nguyễn Việt Trí - giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang - cho biết một số công trình trọng điểm như tuyến cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng cần 7,2 triệu m3 cát; tuyến tránh thành phố Long Xuyên đang thi công cần 1,4 triệu m3; tuyến tránh N1 cần 2 triệu m3 và các công tình khác cần khoảng 800.000m3 cát.

Đại biểu Nguyễn Trường Sơn chất vấn các giải pháp đảm bảo nguồn cung ứng cát và khai thác như thế nào để giữ an toàn cho người dân, hạn chế sạt lở bờ sông như thời gian qua.

Ông Trí cho hay nguồn cát cung ứng công trình được khai thác tại 8 mỏ cát và 8 khu vực chỉnh trị dòng chảy đạt từ 15 - 16 triệu m3, công suất khai thác cho phép 6,3 triệu m3. Để tránh sạt lở, đơn vị khai thác phải tôn trọng khoảng cách bờ từ 100-200m, cao trình tối đa xuống độ sâu âm 16m.

"Thời gian qua chúng tôi đã xử phạt 735 triệu đồng, tăng cường kiểm tra điểm nhạy cảm, chặn đứng tình trạng khai thác trái phép, gắn thiết bị giám sát hành trình theo dõi việc di chuyển của phương tiện, đảm bảo khai thác đúng quy định", ông Trí nói.

Ông Châu Văn Ly - giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang - cho biết quý 3-2022, một số doanh nghiệp sản xuất giày da, đồ gỗ sụt giảm đơn hàng, cắt giảm lượng lớn lao động, kéo theo 18.196 lao động bị ảnh hưởng. Có 3.155 lao động mất việc, trong đó 2.694 lao động của Công ty TNHH An Giang Samho được giải quyết chế độ ổn thỏa.

Đại biểu chất vấn ngành chức năng đã nắm được hết số lao động về quê, mất việc trước Tết chưa, sẽ hỗ trợ như thế nào?

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, thời gian qua có khoảng 5.800 lao động trở về địa phương, trong đó 2.690 lao động sẽ quay lại các tỉnh thành để làm việc, gần 1.000 lao động muốn học nghề tại địa phương.

"Chúng tôi đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ lao động lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn từ ngoài tỉnh trở về, tăng tần suất học nghề với hơn 2.500 người được đào tạo nghề. Dự kiến hết quý 1-2023 tình hình sẽ ổn trở lại", ông Ly nói.

Kết thúc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua 27 nghị quyết.

Hỗ trợ 2 triệu đồng/người lao động khi nghỉ việc tại Công ty An Giang Samho Hỗ trợ 2 triệu đồng/người lao động khi nghỉ việc tại Công ty An Giang Samho

TTO - Chiều 10-11, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang có thông cáo báo chí xung quanh việc Công ty TNHH An Giang Samho cắt giảm lao động do thiếu đơn hàng xuất khẩu và các chế độ, chính sách giúp người lao động bị cắt giảm.

ĐẶNG TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên