Sự kiện

Thứ sáu 21-05-2021
Y án chung thân đối với 'Út trọc' trong vụ sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương
Pháp luật

TTO - Ngày 21-5, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác tất cả kháng cáo, tuyên y án đối với 4 bị cáo có kháng cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, gây thất thoát 725 tỉ đồng.

Thứ ba 15-12-2020
Út 'trọc' phủ nhận việc nhờ ông Đinh La Thăng giới thiệu
Pháp luật

TTO - Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út 'trọc') khẳng định không nhờ ông Đinh La Thăng giới thiệu với ai, cũng không ép Công ty Licogi 13 bán nhà giá rẻ. 'Cáo trạng có nhiều nội dung không đúng, chỉ có một vài nội dung đúng', Hệ nói.

Thứ hai 14-12-2020
Vụ cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Cháu gái Út 'trọc' thừa nhận chỉ là giám đốc 'trên giấy tờ'
Pháp luật

TTO - Là cháu gọi Út 'trọc' bằng cậu, bị cáo Vũ Thị Hoan khai giữ chức giám đốc và là người đại diện theo pháp luật nhưng thực chất không tham gia góp vốn, không tham gia họp hội đồng quản trị Công ty Yên Khánh.

Thứ hai 26-10-2020
Hai thứ trưởng Bộ Tài chính ký nhiều văn bản liên quan vụ Út 'trọc'
Pháp luật

TTO - Liên quan vụ án bị can Đinh Ngọc Hệ (Út 'trọc') chiếm đoạt tiền thu phí hơn 720 tỉ đồng, cơ quan điều tra cũng đề nghị xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền đối với những cá nhân liên quan thuộc Bộ Tài chính.

Thứ ba 01-09-2020
Út 'trọc' đổi chác thi công dự án để mua biệt thự giá rẻ
Pháp luật

TTO - Trong vụ án chiếm đoạt tiền thu phí tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Út "trọc" (Đinh Ngọc Hệ) còn bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác" để hưởng lợi số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Thứ ba 01-09-2020
Vụ Út ‘trọc’: Lãnh đạo cấp cục, vụ nhiều bộ bị đề nghị ‘xử lý hành chính nghiêm khắc’
Pháp luật

TTO - Liên quan vụ án bị can Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”) chiếm đoạt tiền thu phí hơn 720 tỉ đồng, Cơ quan điều tra cũng đề nghị xử lý hành chính nghiêm khắc lãnh đạo cấp cục, vụ của nhiều bộ ngành.

Thứ hai 31-08-2020
Cựu thứ trưởng Bộ GTVT vi phạm để Út ‘trọc’ chiếm đoạt hơn 725 tỉ
Pháp luật

TTO - Cơ quan điều tra xác định cựu thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, ông Đinh La Thăng và đồng phạm đã có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng để bị can Đinh Ngọc Hệ (Út 'trọc') lừa đảo chiếm đoạt tiền thu phí hơn 725 tỉ đồng.

Thứ tư 18-03-2020
Út 'trọc' dùng thủ đoạn gì để chiếm đoạt đất 'vàng' quốc phòng?
Pháp luật

TTO - Trong vụ án sai phạm đất đai liên quan đến cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến, Đinh Ngọc Hệ và Vũ Thị Hoan, Phạm Văn Diệt bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quyền sử dụng khu đất 7-9 Tôn Đức Thắng, TP.HCM.

Thứ ba 09-07-2019
Hành vi của Đinh Ngọc Hệ - Út 'trọc' là 'lừa đảo, chiếm đoạt tài sản'
Thời sự

TTO - "Hành vi của Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm đã có đủ yếu tố cấu thành tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015", người phát ngôn Bộ Quốc phòng trả lời Tuổi Trẻ Online chiều 9-7.

Thứ năm 11-04-2019
Thanh tra Chính phủ kiến nghị điều tra 4 vụ liên quan Út ‘trọc’
Thời sự

TTO - Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra của Bộ Công an để điều tra 4 vụ việc có dấu hiệu sai phạm liên quan đến Công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn do Đinh Ngọc Hệ (tức Út 'trọc') từng làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc.

Thứ tư 31-10-2018
Nói lời sau cùng, Út 'trọc' gửi lời xin lỗi nhiều người
Pháp luật

TTO - Được nói lời sau cùng, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) gửi lời xin lỗi anh em, bạn bè, cán bộ công nhân viên Tổng công ty Thái Sơn. Trong khi đó, ông Phùng Danh Thắm xin tòa cho mình cơ hội quay về phục vụ công ty.

Thứ tư 31-10-2018
Đề nghị giảm án cho bị cáo Út 'trọc', Phùng Danh Thắm
Pháp luật

TTO - Có một số giấy khen, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo Đinh Ngọc Hệ (còn gọi là Út “trọc”) và Phùng Danh Thắm được đề nghị giảm nhẹ hình phạt.

Thứ ba 30-10-2018
Út 'trọc" nói bị vu khống vụ cho thuê xe biển số đỏ
Pháp luật

TTO - Ông Đinh Ngọc Hệ (tự Út "trọc") kêu oan tại tòa, cho rằng mình bị vu khống, không có chuyện công ty Thái Sơn tổ chức cho thuê xe biển số xanh, biển số đỏ.

Thứ ba 30-10-2018
Bị cáo Út ‘trọc’ bất ngờ thay đổi kháng cáo, kêu oan
Pháp luật

TTO - Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc" - chủ tịch HĐQT Công ty Thái Sơn) bất ngờ thay đổi kháng cáo, cho rằng án sơ thẩm xử phạt 12 năm tù là làm oan cho bị cáo.

Thứ hai 22-10-2018
Các vụ việc lớn như AVG, Vũ 'nhôm', Út 'trọc' được xử lý nghiêm minh
Thời sự

TTO – Tại buổi làm việc đầu tiên Kỳ họp thứ 6 QH Khoá 14 sáng 22-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ trình bày những nội dung chủ yếu về tình hình KTXH 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2019.

Thứ tư 10-10-2018
Cuối tháng 10 xử phúc thẩm vụ Út 'trọc'
Thời sự

TTO - Thông tin được thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết.

Thứ tư 01-08-2018
Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ lãnh án 12 năm tù
Pháp luật

TTO - Sau hai ngày xét xử, chiều 31-7 Tòa án quân sự Quân khu 7 tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) 12 năm tù về 2 tội: lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Thứ hai 30-07-2018
Vũ “nhôm”, Út “trọc” hầu tòa
Pháp luật

TTO - Dự kiến từ hôm nay (30-7) đến hết ngày 2-8, Tòa án quân sự Quân khu 7 xét xử ông Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”) tại Hà Nội. Trong khi đó, TAND thành phố Hà Nội xét xử ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

Thứ sáu 20-07-2018
Xét xử vụ Vũ 'nhôm' và Út 'trọc' ngày 30-7
Pháp luật

TTO - TAND TP Hà Nội sẽ xét xử vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước của Phan Văn Anh Vũ cùng đồng phạm, Tòa án quân sự Quân khu 7 sẽ xét xử bị cáo Đinh Ngọc Hệ.

Thứ ba 03-07-2018
Sẽ đưa ra xét xử vụ 'Út trọc' trong một ngày gần đây
Thời sự

TTO - Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - cục trưởng Cục tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - trả lời như trên tại buổi họp báo Quý 2 năm 2018 của Bộ Quốc phòng sáng nay 3-7.