08/10/2023 10:57 GMT+7

Xung đột Israel - Hamas: Số người chết lên đến gần 500, Hội đồng Bảo an họp khẩn

Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Ukraine, Ai Cập và nhiều quốc gia đã đồng loạt lên tiếng sau khi lực lượng phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas thực hiện cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều thập kỷ vào Israel hôm 7-10.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu ở Nhà Trắng ngày 7-10 về cuộc xung đột tại Israel - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu ở Nhà Trắng ngày 7-10 về cuộc xung đột tại Israel - Ảnh: REUTERS

Theo cập nhật mới nhất từ Hãng tin Reuters tính đến 10h45 sáng 8-10 (theo giờ Việt Nam), lực lượng phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (Palestine) đã giết chết ít nhất 250 người ở Israel, bắt cóc hàng chục người, rồi rút về dải Gaza. Sau đó, Israel tiến hành không kích trả đũa, khiến hơn 230 người ở dải Gaza thiệt mạng. 

Xung đột Israel - Hamas khiến 500 người chết, Hội đồng Bảo an họp khẩn

Dải Gaza, một vùng đất ven biển đông dân Palestine và là nơi sinh sống của hơn 2 triệu người, đang do Hamas kiểm soát. Mục tiêu công khai của Hamas là giải phóng hoàn toàn "lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng", tiến tới xây dựng một chính thể Hồi giáo tại lãnh thổ này.

Theo Hãng tin Reuters, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm họp vào hôm nay 8-10 giờ New York, một ngày sau khi Hamas phát động cuộc tấn công đẫm máu vào Israel.

Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án cuộc tấn công và kêu gọi "tất cả các nỗ lực ngoại giao để tránh một cuộc xung đột rộng hơn".

"Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc quan tâm sâu sắc đến dân thường và kêu gọi kiềm chế tối đa. Dân thường phải luôn được tôn trọng và bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế", ông Dujarric nói.

Mỹ sát cánh cùng Israel

Mỹ, một trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ngày 7-10 đưa ra cam kết hỗ trợ "vững chắc" cho Israel. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ có thông báo về hỗ trợ quân sự cho Israel.

Tổng thống Mỹ mô tả vụ tấn công là "một thảm kịch khủng khiếp ở cấp độ con người", và cho biết đã nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington với Tel Aviv trong cuộc nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

"Tôi đã nói với ông ấy rằng Mỹ sẽ sát cánh cùng người dân Israel trước những cuộc tấn công khủng bố này. Sự ủng hộ của chính quyền chúng tôi dành cho an ninh của Israel là vững chắc và không thể lay chuyển", ông Biden phát biểu từ Nhà Trắng.

Hiện trường tại một tòa nhà trúng rocket ở thành phố Tel Aviv, Israel hôm 7-10 - Ảnh: REUTERS

Hiện trường tại một tòa nhà trúng rocket ở thành phố Tel Aviv, Israel hôm 7-10 - Ảnh: REUTERS

Trước khả năng cuộc tấn công tại Israel sẽ tạo ra xung đột lớn hơn, tổng thống Mỹ cảnh báo "đây không phải thời điểm để bất kỳ bên thù địch Israel nào khai thác những cuộc tấn công này nhằm tìm kiếm lợi ích" và "cả thế giới đang theo dõi" những diễn biến tại khu vực. 

Ông Biden khẳng định Israel có "quyền tự vệ" sau khi lực lượng Hamas được cho là do Iran hậu thuẫn tiến hành các cuộc tấn công trên không, trên biển và trên bộ.

Một quan chức cấp cao Mỹ đề nghị không nêu tên cho rằng còn quá sớm để nói liệu Iran có "liên quan trực tiếp" đến cuộc tấn công hôm 7-10 hay không, nhưng rõ ràng "Hamas đã được tài trợ, trang bị và vũ trang bởi Iran và nhiều nước khác".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói chuyện với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, đồng thời kêu gọi tất cả lãnh đạo trong khu vực lên án cuộc tấn công vào Israel.

Ukraine kêu gọi thế giới đoàn kết với Israel

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 7-10 đã khẳng định Israel "có mọi quyền" để tự bảo vệ mình, cũng giống như Ukraine. 

Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thể hiện sự đoàn kết và thống nhất trong việc hỗ trợ Israel cũng như lên án cuộc tấn công của Hamas.

"Hãy để giá trị cuộc sống con người và sự không khoan dung với khủng bố trở thành nguyên tắc cuối cùng đoàn kết cả thế giới. Bất cứ nơi nào bị nhắm đến bởi tên lửa và bất cứ ai bị tấn công, những kẻ khủng bố đều phải thua cuộc" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Quân đội Ukraine cũng công bố một đoạn video cho thấy binh sĩ nước này lên án cuộc tấn công của Hammas và phát biểu ủng hộ Israel. Những người lính Ukraine nói rằng "mọi mạng sống đều quan trọng dù là ở Israel hay Ukraine" và cho rằng cuộc tấn công của Hamas "là tội ác chống lại thế giới văn minh".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Saudi Arabia và Jordan xoay quanh Israel và Palestine.

Ông Shourky đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "đoàn kết quốc tế và các nỗ lực khu vực" nhằm kiềm chế bạo lực leo thang.

Đức, Pháp tăng cường an ninh tại địa điểm của người Do Thái

Theo Hãng tin AFP, hai quốc gia châu Âu đã bắt đầu tăng cường an ninh ở các đền thờ, trường học và tượng đài của người Do Thái vào hôm 7-10.

Tại Đức, một số người ủng hộ Palestine tại Berlin đã xuống đường "ăn mừng vụ tấn công" bằng cách phát bánh ngọt trên đại lộ Sonnenallee.

Vào cuối ngày, Cổng Brandenburg - biểu tượng của nước Đức thống nhất - đã được thắp sáng trong màu cờ của Israel. Thủ tướng Đức Olaf Scholz viết trên X (trước đây là Twitter) thông điệp "đoàn kết với Israel".

Còn ở Pháp, an ninh được tăng cường tại các giáo đường và trường học của người Do Thái ở thành phố Paris, Marseille, Lyon và Strasbourg. Bộ Nội vụ Đức sẽ tiếp tục xem xét tình hình an ninh tại cuộc họp đặc biệt vào ngày 8-10.

Hamas là ai, vì sao tấn công Israel?Hamas là ai, vì sao tấn công Israel?

Hamas là nhóm chiến binh của Palestine đang kiểm soát dải Gaza, một vùng đất ven biển đông dân Palestine và là nơi sinh sống của hơn 2 triệu người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên