01/03/2023 15:25 GMT+7

Xuất khẩu rau, hoa, quả Việt Nam tìm đường khẳng định

Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 5 chuyên ngành sản xuất và chế biến rau, hoa, quả tại Việt Nam (HortEx Vietnam) vừa khai mạc ngày 1-3.

Xuất khẩu rau, hoa, quả Việt Nam tìm đường khẳng định - Ảnh 1.

Triển lãm năm nay thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế - Ảnh: N.BÌNH

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (quận 7, TP.HCM) với khoảng 200 thương hiệu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ: Bỉ, Trung Quốc, Cộng hòa Síp, Ai Cập, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ấn Độ, Israel... đã đem đến những sản phẩm nông nghiệp mới nhất, công nghệ thiết bị nông nghiệp hiện đại để giới thiệu đến các đối tác, người tiêu dùng. 

Sau hơn 2 năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp muốn tận dụng cơ hội gặp gỡ này để nối lại các hoạt động giao thương. 

Bên cạnh những loại nông sản Việt Nam đã xuất khẩu thành công tại các nước, triển lãm cũng ghi nhận nhiều rau, hoa, trái cây mới, lạ của các doanh nghiệp, hợp tác xã muốn tiếp cận khách hàng quốc tế, tiến tới xuất khẩu như gian của tỉnh Đồng Tháp hay của Công ty Vina T&T... 

Sự tham gia của các cụm gian hàng quốc gia (National Pavillion) như Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam... tiếp tục là điểm nhấn của hội chợ năm nay. Khách tham quan đã trải nghiệm các sản phẩm nông sản chất lượng cao, trong đó có nhiều giống cây khá mới mẻ. 

Năm nay, Hà Lan là "quốc gia đối tác" với số lượng kỷ lục 33 doanh nghiệp tham gia trưng bày. Sự kiện đánh dấu tăng cường hợp tác Hà Lan - Việt Nam, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Xuất khẩu rau, hoa, quả Việt Nam tìm đường khẳng định - Ảnh 2.

Thanh long tổ yến, một loại trái cây mới được giới thiệu tại hội chợ - Ảnh: N.BÌNH

Ông Kees van Baar, đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, cho biết ngành nông nghiệp đang đứng trước những thách thức to lớn của khí hậu. Tuy nhiên, thách thức cũng chính là cơ hội. 

Hà Lan có nhiều thế mạnh về công nghệ nông nghiệp có thể hợp tác với Việt Nam để ngành nông nghiệp bền vững hơn, ít tác động đến môi trường, giảm sử dụng các tài nguyên như nước, giảm sử dụng chất hóa học mà thay bằng các sản phẩm sinh học thân thiện môi trường.

"Chúng tôi rất sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đạt được các tiêu chuẩn sản xuất cao hơn, tốt hơn và thông minh hơn trong nông nghiệp", đại sứ Hà Lan tại Việt Nam khẳng định.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Đức, phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết sau một thời gian dài gián đoạn do đại dịch COVID-19, HortEx Vietnam 2023 chính là một điểm hẹn kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp quốc tế đẩy mạnh lại hoạt động giao thương. 

Xuất khẩu rau, hoa, quả Việt Nam tìm đường khẳng định - Ảnh 3.

Các doanh nghiệp ở Hà Lan có thế mạnh phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp - Ảnh: N.BÌNH

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp và các chuyên gia trong ngành hợp tác và chia sẻ công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, tìm kiếm và mở rộng thị trường, nhằm đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu rau, hoa và quả uy tín trên bản đồ thế giới. 

HortEx Vietnam 2023 đặt mục tiêu đón khoảng 8.000 lượt khách tham quan thương mại. 

Ngoài việc trưng bày sản phẩm và kỹ thuật công nghệ tại các gian hàng, HortEx Vietnam 2023 còn thu hút khách chuyên ngành bởi nhiều hoạt động diễn ra song song tại triển lãm như hội thảo chuyên đề; diễn đàn xuất khẩu; tọa đàm Người làm vườn; chương trình Kết nối doanh nghiệp; khu trưng bày hoa quốc tế và trái cây Việt Nam…

Xuất khẩu rau củ Việt Nam hướng đến 4 tỉ USD năm nayXuất khẩu rau củ Việt Nam hướng đến 4 tỉ USD năm nay

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng rau củ năm 2023 của Việt Nam dự kiến đạt 4 tỉ USD, tăng 20% so với năm ngoái và phần tăng thêm này được "trông cậy" đến từ trái sầu riêng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên