15/03/2023 14:39 GMT+7

Xuân Thảo thắng chặng 8 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương

Ngày 15-3, Trần Xuân Thảo của TP.HCM-Vinama xuất sắc giành chiến thắng chặng 8 đầy nắng gió của Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2023.

Xuân Thảo thắng chặng 8 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Ảnh 1.

Xuân Thảo (trước) và Thúy Vân thoát đi ở chặng 8 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Ảnh: M.Q.

Chặng 8 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương từ TP Phan Thiết đến thị xã La Gi (Bình Thuận) có lộ trình khoảng 115km. Dù lộ trình không dài nhưng các tay đua cũng phải chịu thử thách không nhỏ từ nắng, gió Bình Thuận.

Sau khi mất hai chiếc áo danh giá là áo xanh tổng sắp và áo chấm bi đỏ tổng sắp, tuyển Thái Lan "co cụm" dốc toàn lực bảo vệ áo vàng cho Batriya Chaniporn. 

Trong bối cảnh đó, đội Tập đoàn Lộc Trời đã kiểm soát đường đua nhằm giành áo xanh tổng sắp từ Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương). Sau khi xuất phát không lâu, một nhóm nhỏ các tay đua đã tấn công thoát đi nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của các tay đua An Giang phía sau.

Phải đến gần điểm rút thưởng dọc đường đầu tiên, các tay đua đội Tập đoàn Lộc Trời mới tăng tốc bắt lại nhóm đầu. 

Đáng tiếc là dù bỏ công sức làm việc nhưng trong màn đọ tốc độ tại điểm rút thưởng dọc đường này, Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) lại để thua áo xanh Bùi Thị Quỳnh. Thất bại này khiến Thu Mai tiếp tục bị Bùi Thị Quỳnh nới rộng khoảng cách trên bảng tổng sắp áo xanh.

Trong khi hai đội vẫn kèm nhau quyết liệt, một nhóm 9 tay đua đã chớp thời cơ thoát đi. Sau đó, từ nhóm đầu này, hai tay đua Trần Xuân Thảo (TP.HCM-Vinama) và Trần Thị Thúy Vân (Thanh Hóa) tiếp tục tấn công để bứt lên. 

Nhận thấy hai tay đua này không có khả năng uy hiếp các vị trí tổng sắp cao nên các đội mạnh cũng không quyết liệt đeo bám.

Xuân Thảo thắng chặng 8 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Ảnh 2.

Xuân Thảo giành chiến thắng chặng 8 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Ảnh: M.Q.

Nhờ vậy, bộ đôi này đã song hành khoảng 50km, đi luôn về đến đích và có lúc tạo được khoảng cách hơn 3 phút 30 giây so với nhóm tay đua mạnh phía sau. Gần về đích, Trần Xuân Thảo vẫn duy trì guồng chân mạnh mẽ để vượt lên, ung dung một mình cán đích đầu tiên.

Tuy nhiên sau 8 chặng, các vị trí tổng sắp đều không thay đổi. Batriya Chaniporn của Thái Lan vẫn giữ áo vàng tổng sắp. Trong khi đó, chiếc áo xanh tổng sắp vẫn thuộc về Bùi Thị Quỳnh của Biwase Bình Dương. Còn Thu Mai đã cầm chắc áo chấm bi đỏ dành cho "nữ hoàng leo núi".

Ngày 16-3, các tay đua sẽ thi đấu chặng 9 từ thị xã La Gi đến TP Vũng Tàu có lộ trình dự kiến 115km.

‘Sao’ nước rút xe đạp nữ Jutatip mất cơ hội tranh áo xanh‘Sao’ nước rút xe đạp nữ Jutatip mất cơ hội tranh áo xanh

Ngày 14-3, nữ tay đua nước rút hàng đầu châu Á Maneephan Jutatip của tuyển Thái Lan đã bỏ cuộc ở chặng 7 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên