10/03/2023 14:03 GMT+7

Thái Lan thâu tóm danh hiệu sau chặng 3 giải xe đạp nữ Bình Dương

Ngày 10-3, Somrat Phetdarin (Thái Lan) đã chiến thắng chặng 3 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2023 bằng sức mạnh vượt trội trên đường đèo.

Thái Lan thâu tóm danh hiệu sau chặng 3 giải xe đạp nữ Bình Dương - Ảnh 1.

Somrat Phetdarin (trái) thắng chặng 3 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2023 - Ảnh: T.P.

Chặng 3 là một trong những thử thách gian khổ nhất của Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương năm nay với hành trình khoảng 120km từ huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đến TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). 

Đây là chặng đua mà các nữ cua rơ phải chinh phục liên tiếp hai ngọn đèo là đèo Chuối và đèo Bảo Lộc. Trong đó, đèo Bảo Lộc với chiều dài khoảng 10km là điểm nhấn chính của chặng đua này.

Trước khi vào đèo Bảo Lộc, Trần Thị Ngọc Trang (Vĩnh Long) đã cố gắng thoát đi nhưng không thể thoát khỏi sự rượt đuổi của nhóm 7 tay đua mạnh. 

Cô đã bị nhóm này, trong đó có Đinh Thị Như Quỳnh, Shoko Kashiki (Biwase - Bình Dương), Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời), Somrat Phetdarin (Thái Lan)… bắt kịp khi vào đến chân đèo Bảo Lộc.

Đường đèo quanh co và dốc lên liên tục góp phần tạo nên diễn biến thi đấu hấp dẫn. Lần lượt nhiều tay đua ở nhóm đầu phải "rơi rụng" trên đèo. Ngay cả HCV SEA Games xe đạp địa hình Như Quỳnh cũng không thể theo nổi. 

Cuối cùng, chỉ còn hai tay đua Shoko Kashiki (Biwase - Bình Dương) và Somrat Phetdarin (Thái Lan) đeo bám nhau quyết liệt.

Trong đó, tay đua Thái Lan Somrat Phetdarin đang có phong độ cực kỳ ấn tượng và chủ động lao nhanh về đích. Guồng chân quá ấn tượng của Somrat Phetdarin khiến nhóm rượt đuổi phía sau bất lực.

Thái Lan thâu tóm danh hiệu sau chặng 3 giải xe đạp nữ Bình Dương - Ảnh 2.

Somrat Phetdarin tạm giữ áo vàng lẫn áo chấm bi đỏ tổng sắp - Ảnh: T.P.

Tại đích đến, Somrat Phetdarin vẫn còn thể lực tốt để tung nước rút giành chiến thắng trước đối thủ người Nhật Bản Shoko Kashiki. 

Chiến thắng này giúp Somrat Phetdarin vươn lên giành áo vàng tổng sắp từ tay đồng đội Maneephan Jutatip. Đồng thời, niềm vui nhân đôi cho cô gái Thái khi chiến thắng trên đỉnh đèo Bảo Lộc cũng giúp cô tạm đoạt áo chấm bi đỏ dành cho nữ hoàng leo núi của giải.

Trong khi đó, chiếc áo xanh tính điểm nước rút tổng sắp vẫn thuộc về tay đua Maneephan Jutatip của tuyển Thái Lan.

Ngày 11-3, các tay đua sẽ thi đấu chặng 4 từ TP Bảo Lộc đến TP Đà Lạt. Đây cũng là chặng đua vất vả bởi có nhiều dốc và phải chinh phục con đèo Mimosa trước khi đến đích.

Tay đua Jutatip bất bại tại Giải xe đạp nữ quốc tế Bình DươngTay đua Jutatip bất bại tại Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương

Ngày 9-3, Maneephan Jutatip (tuyển Thái Lan) đã thắng chặng 2 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase bằng pha nước rút dũng mãnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên