11/03/2023 14:04 GMT+7

Lấy công làm thủ, xe đạp nữ Thái Lan thắng lớn tại TP Đà Lạt

Ngày 11-3, Batriya Chaniporn đã thắng chặng 4 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2023 sau màn chạy chiến thuật thông minh của tuyển Thái Lan.

Lấy công làm thủ, xe đạp nữ Thái Lan thắng lớn tại TP Đà Lạt - Ảnh 1.

Batriya Chaniporn chiến thắng tại TP Đà Lạt - Ảnh: T.P.

Chặng 4 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2023 được kỳ vọng sẽ có cuộc lật đổ thú vị của các đội xe đạp nữ Việt Nam đối với chiếc áo vàng của Somrat Phetdarin (Thái Lan). Chặng này, các nữ cua rơ phải chinh phục lộ trình khoảng 110km nhiều dốc và leo đèo Mimosa từ TP Bảo Lộc đến TP Đà Lạt.

Ngay sau khi xuất phát, những đội đua hàng đầu Việt Nam như Biwase Bình Dương và Tập đoàn Lộc Trời đã chủ động tấn công nhằm vào áo vàng Somrat Phetdarin. 

Trong đó, đáng chú ý nhất là tình huống thoát đi hơn 1 phút của Tsubasa Makise (Biwase Bình Dương) và Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời). 

Tốc độ của hai tay đua trong nhóm đầu bảng tổng sắp cá nhân buộc tuyển Thái Lan phải dốc toàn lực kéo nhóm hai rượt đuổi. Họ phải rất vất vả mới bắt kịp Tsubasa Makise và Nguyễn Thị Thi sau điểm rút thưởng dọc đường đầu tiên tại thị trấn Di Linh.

Sau khi đoàn đua nhập lại, nhiều đợt tấn công khác đã tiếp tục nổ ra. Để chặn đứng những đợt tấn công này, tuyển Thái Lan táo bạo dùng chiến thuật "lấy công làm thủ". 

Theo đó, họ cử Batriya Chaniporn tấn công quyết liệt, kéo theo một nhóm nhỏ thoát đi. Tình huống này của tuyển Thái Lan đã gây áp lực ngược lại cho những tay đua Việt Nam, cụ thể là Biwase Bình Dương, phải vắt sức làm việc.

Lấy công làm thủ, xe đạp nữ Thái Lan thắng lớn tại TP Đà Lạt - Ảnh 2.

Batriya Chaniporn (phải) và Chiu Sheng-Hsin dẫn đầu đoàn đua - Ảnh: T.P.

Nhưng bất chấp sự truy đuổi, Batriya Chaniporn vẫn thoát đi mạnh mẽ với sự phối hợp của Chiu Sheng-Hsin (Đài Loan). Hai tay đua này vẫn duy trì được guồng chân bền bỉ để vượt đèo Minosa hướng đến TP Đà Lạt.

Tại đích đến, Batriya Chaniporn đã vượt qua Chiu Sheng-Hsin cán mức đầu tiên và giành chiến thắng chặng đua này. 

Trong khi đó, ở nhóm sau, Somrat Phetdarin (Thái Lan) tận dụng sở trường đi đèo tấn công thoát đi cùng với Shoko Kashiki (Biwase Bình Dương). Sau đó, tay đua Thái Lan đã giành hạng 3 của chặng.

Kết quả này giúp tuyển Thái Lan không chỉ có được chiến thắng ở TP Đà Lạt mà còn thành công đổi áo vàng tổng sắp từ Somrat Phetdarin sang Batriya Chaniporn.

Ngày 12-3, các tay đua sẽ thi đấu chặng 5, chạy 10 vòng quanh hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt).

Thái Lan thâu tóm danh hiệu sau chặng 3 giải xe đạp nữ Bình DươngThái Lan thâu tóm danh hiệu sau chặng 3 giải xe đạp nữ Bình Dương

Ngày 10-3, Somrat Phetdarin (Thái Lan) đã chiến thắng chặng 3 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2023 bằng sức mạnh vượt trội trên đường đèo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên