14/03/2023 14:26 GMT+7

‘Sao’ nước rút xe đạp nữ Jutatip mất cơ hội tranh áo xanh

Ngày 14-3, nữ tay đua nước rút hàng đầu châu Á Maneephan Jutatip của tuyển Thái Lan đã bỏ cuộc ở chặng 7 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2023.

‘Sao’ nước rút xe đạp nữ Jutatip mất cơ hội tranh áo xanh - Ảnh 1.

Jutatip đã 3 lần thắng chặng Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Ảnh: M.Q.

Chặng 7 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương từ TP Phan Rang - Tháp Chàm đến TP Phan Thiết (Bình Thuận) có lộ trình khoảng 135km. Được xem là "sân khấu" cho những tay đua nước rút nên sự bỏ cuộc của Maneephan Jutatip đã khiến giải mất đi phần nào sự hấp dẫn.

HLV Lê Văn Duẩn của TP.HCM-Vinama cho biết: "Diễn biến thi đấu chặng này rất hay khi các đội đua của Việt Nam tổ chức tấn công liên tục, đẩy tốc độ lên rất cao. Để bảo vệ áo vàng Batriya Chaniporn, các tay đua tuyển Thái Lan đã phải làm việc rất vất vả".

Để đảm bảo an toàn, các cô gái Thái Lan nhiều lần chủ động "thả" những tay đua ít có khả năng tranh chấp tổng sắp cao vượt lên để phá các điểm thưởng dọc đường. 

Chiến thuật này tỏ ra hiệu quả khi các tay đua mạnh của Việt Nam không thể thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Đoàn đua cũng nhiều lần tách rồi nhập nhưng không thể uy hiếp vị trí đứng đầu bảng xếp hạng tổng sắp cá nhân của Batriya Chaniporn.

Gần về đích, tuyển Thái Lan đã tăng tốc, đưa đoàn đua nhập lại làm một rồi cùng hướng về đích. Tại đích đến, các nữ cua rơ đã cống hiến cho khán giả màn nước rút ấn tượng với chiến thắng cuối cùng thuộc về Lei Ying Hsiu (Đài Loan). 

Hai vị trí xếp hạng tiếp theo lần lượt là Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) và Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương).

‘Sao’ nước rút xe đạp nữ Jutatip mất cơ hội tranh áo xanh - Ảnh 2.

Lei Ying Hsiu thắng chặng 7 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Ảnh: M.Q.

Đáng nói là sau khi xuất phát khoảng 30km, chuyên gia nước rút Maneephan Jutatip bất ngờ giảm tốc độ, đeo bám phía cuối đoàn đua. Sau đó, cô cũng đã bỏ cuộc trong sự bất ngờ của các đối thủ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Vũ - tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam - cho biết: "Maneephan Jutatip đã gặp vấn đề về tiêu hóa nên không đủ sức thi đấu. Việc Maneephan Jutatip bỏ cuộc chặng này và không còn cơ hội cạnh tranh áo xanh cũng ít nhiều khiến giải giảm đi sự hấp dẫn".

Như vậy, sau 7 chặng, Batriya Chaniporn của Thái Lan vẫn giữ áo vàng tổng sắp. Trong khi đó, chiếc áo xanh tổng sắp vẫn thuộc về Bùi Thị Quỳnh của Biwase Bình Dương.

Ngày 15-3, các tay đua sẽ thi đấu chặng 8 từ TP Phan Thiết đến thị xã La Gi (Bình Thuận) có lộ trình dự kiến 115km.

Tay đua Maneephan Jutatip khẳng định vị thế ‘nữ hoàng nước rút’Tay đua Maneephan Jutatip khẳng định vị thế ‘nữ hoàng nước rút’

Ngày 12-3, VĐV Maneephan Jutatip (Thái Lan) đã thắng chặng 5 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2023 vòng quanh hồ Xuân Hương với pha nước rút ấn tượng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên