13/03/2023 14:08 GMT+7

Bùi Thị Quỳnh phá thế thống trị của tuyển xe đạp Thái Lan

Ngày 13-3, Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương) đã thắng chặng 6 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2023 và giành luôn áo xanh tổng sắp.

Bùi Thị Quỳnh phá thế thống trị của tuyển xe đạp Thái Lan - Ảnh 1.

Bùi Thị Quỳnh thắng chặng 6 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2023 - Ảnh: M.Q.

Chặng 6 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2023 từ huyện Ninh Sơn đến TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) là một trong những chặng đua gian khổ nhất của giải năm nay. 

Suốt lộ trình khoảng 130km, các nữ cua rơ phải chinh phục liên tiếp ba ngọn đèo Vĩnh Hy 1 (sau xuất phát 61km), Vĩnh Hy 2 (sau xuất phát 76km) và Vĩnh Hy 3 (sau xuất phát 82km).

Tận dụng địa hình đèo dốc, các tay đua Việt Nam đã chủ động tấn công, phá thế thống trị của tuyển xe đạp Thái Lan tại giải. 

Các cô gái Thái Lan đã chiến thắng cả 5 chặng đầu tiên và thâu tóm gần như toàn bộ danh hiệu cao quý như: áo vàng tổng sắp (Batriya Chaniporn), áo xanh tổng sắp (Maneephan Jutatip) và áo đỏ tổng sắp (Somrat Phetdarin).

Những nỗ lực tấn công liên tục của các tay đua Biwase Bình Dương đã tạo điều kiện cho nhóm hơn 10 tay đua thoát đi sau khi xuất phát khoảng 30km. Nhóm này có cả áo vàng Batriya Chaniporn, Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) và Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương).

Ở nhóm đầu, Bùi Thị Quỳnh là người có nước rút tốt nhất nên đã thắng cả hai điểm rút thưởng dọc đường. Trong khi đó, Thu Mai chiến thắng trên hai đỉnh đèo đầu tiên và hạng nhì đèo thứ ba trong sự bất lực của đối thủ Thái Lan. 

Màn trình diễn ấn tượng trên đường đèo ở chặng này đã giúp Thu Mai đoạt chiếc áo chấm bi đỏ dành cho 'Nữ hoàng leo núi' từ tay đua Thái Lan Somrat Phetdarin.

Càng về cuối, diễn biến thi đấu càng hấp dẫn hơn khi 3 tay đua đại diện ba đội mạnh tại giải là Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương), Somrat Phetdarin (Thái Lan) và Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) từ nhóm hai đuổi kịp nhóm một. Từ đó, các tay đua mạnh đã kéo nhau về đích, cống hiến cho khán giả màn nước rút ấn tượng.

Kết quả, tay đua Bùi Thị Quỳnh đã xuất sắc vượt qua Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi để cán đích đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên một tay đua Việt Nam giành chiến thắng chặng tại giải năm nay. 

Chiến thắng này cũng đã giúp tay đua của đội Biwase Bình Dương đoạt áo xanh tính điểm nước rút tổng sắp từ chân rút hàng đầu châu Á của Thái Lan Maneephan Jutatip.

Ngày 14-3, các tay đua sẽ thi đấu chặng 7 từ TP Phan Rang - Tháp Chàm đến TP Phan Thiết (Bình Thuận) có lộ trình dự kiến 135km.

Tay đua Maneephan Jutatip khẳng định vị thế ‘nữ hoàng nước rút’Tay đua Maneephan Jutatip khẳng định vị thế ‘nữ hoàng nước rút’

Ngày 12-3, VĐV Maneephan Jutatip (Thái Lan) đã thắng chặng 5 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2023 vòng quanh hồ Xuân Hương với pha nước rút ấn tượng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên