
Do công ty bị giải thể, ông N.T.L. thất nghiệp nên đã tạo tài khoản Gmail, sau đó chạy quảng cáo số điện thoại mạo danh tổng đài các hãng taxi.

Anh H.V.K. bị công an xử phạt vì hành vi đăng tải lên Facebook cá nhân bài viết có nội dung 'Chuyên án này còn mỗi khánh sky nữa thôi', kèm hình ảnh mặc trang phục của lực lượng Công an nhân dân để câu view, câu like.

Công an tỉnh Lai Châu vừa xử lý 5 trường hợp thông tin giả mạo về việc 'tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân Việt Nam' và các bài viết xuyên tạc về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Ông N. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân truy cập vào bài viết của các trang mạng lề trái để bình luận thông tin có nội dung phản cảm.

Một người đàn ông ở Gia Lai quản lý một fanpage mạng xã hội đã đăng tin giả về việc một cháu bé bị bắt cóc ở Huế và bị công an khởi tố.

Một người dân Ninh Bình bị xử phạt hành chính do đăng tải thông tin bịa đặt về các lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh.

Công an Hà Nội khẳng định thông tin bà K.T.T. đăng tải là sai sự thật; gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng công an, gây hoang mang dư luận, phức tạp về an ninh trật tự.

Thanh niên ở Vĩnh Long bị công an mời làm việc vì đăng clip sai sự thật về di tích Cái Ngang, gây hoang mang dư luận.

Công an Hà Nội cảnh báo việc lạm dụng AI để đăng tải các nội dung sai sự thật là vi phạm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Đăng thông tin sai sự thật, có nội dung xấu độc về hoạt động góp ý sửa đổi Hiến pháp, người đàn ông ở Phú Thọ bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ba tài khoản Facebook bị công an xử phạt vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về việc thu gom, xử lý rác thải ở Bệnh viện Bạch Mai.

Làm việc với cơ quan công an, bà N. đã thừa nhận hành vi của mình, giải thích rằng do ức chế tâm lý liên quan đến công việc cá nhân nên đã có bình luận tiêu cực.

Tại cơ quan công an, chị N. thừa nhận việc livestream nhiều thông tin sai sự thật trong quá trình xếp hàng chờ làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe.

Một người đàn ông ở Nghệ An cắt ghép hình ảnh đại biểu Quốc hội, tự biên soạn nội dung rồi đăng tin giả lên TikTok để tăng tương tác, bán hàng qua mạng.

Ông Đ.Đ.C. ở tỉnh Lạng Sơn bị công an xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, vì bình luận sai sự thật về thông tin sáp nhập các tỉnh, thành phố.

Công an Huế đã xử phạt hành chính 3 người về hành vi đăng tin bịa đặt có người bắt cóc, buôn người xuất hiện tại một số trường tiểu học.

Công an tỉnh Hòa Bình đã làm việc và đang củng cố hồ sơ để xử lý một phụ nữ đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành.

Người đàn ông ở tỉnh Tiền Giang bị công an mời làm việc để điều tra về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

4 tài khoản Facebook ở Sóc Trăng đăng thông tin bịa đặt về xe bắt cóc người, bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 30 triệu đồng.

Ngày 14-2, Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã làm việc với ông N.H.S. (32 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để xử lý về hành vi đăng tải bình luận xuyên tạc, sai sự thật.