07/06/2021 09:35 GMT+7

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu xã để nhân viên tiêm chủng ở vùng phong tỏa đi làm

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Việt Yên và yêu cầu huyện kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân người đứng đầu xã Tăng Tiến vì không thực hiện nghiêm quy định cách ly xã hội.

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu xã để nhân viên tiêm chủng ở vùng phong tỏa đi làm - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát phòng chống dịch ở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang - Ảnh: CHÍ TUỆ

Sáng 7-6, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương vừa có văn bản gửi UBND huyện Việt Yên về việc phê bình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ông Dương, ngày 17-5, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định 515 về việc tạm dừng hoạt động các khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng và cách ly xã hội huyện Việt Yên, 3 xã của huyện Yên Dũng (quyết định 515).

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Việt Yên đã thiếu kiểm tra sâu sát, để xảy ra tình trạng không thực hiện nghiêm quy trình, quy định cách ly xã hội tại xã Tăng Tiến.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Việt Yên không chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết định 515 của UBND tỉnh.

Đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Việt Yên chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu xã Tăng Tiến về những khuyết điểm nói trên.

Được biết, trong thời gian thực hiện quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn huyện Việt Yên, chị L.T.H. ở thôn Phúc Long, xã Tăng Tiến vẫn ra khỏi địa phương để đến Trung tâm tiêm chủng VNVC ở TP Bắc Giang làm việc.

Ngày 1-6, chị H. được công bố mắc COVID-19. Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Bắc Giang thông báo khẩn tìm người tiếp xúc gần với chị H. và đến Trung tâm tiêm chủng VNVC Bắc Giang từ ngày 5-5 đến 26-5.

Qua rà soát có rất nhiều trường hợp F1, F2 liên quan đến chị H., trong đó có nhiều trẻ nhỏ.

Ngày 5-6, Huyện ủy Việt Yên có quyết định đình chỉ đối với ông Thân Văn Quyền, bí thư Đảng ủy xã Tăng Tiến, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Tăng Tiến.

Theo quyết định, ông Quyền bị tạm đình chỉ 5 ngày kể từ ngày 5-6 để kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Huyện ủy Việt Yên giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành thẩm tra, làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch đối với vụ việc xảy ra trên địa bàn của tập thể, cá nhân liên quan, cùng đó kiến nghị biện pháp, hình thức xử lý cụ thể.

Hai chủ tịch phường ở TP Hải Dương bị phê bình vì chống dịch lơ là Hai chủ tịch phường ở TP Hải Dương bị phê bình vì chống dịch lơ là

TTO - Chủ tịch phường Cẩm Thượng và phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương bị phê bình do lơ là, để xảy ra tình trạng vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên