24/01/2024 10:05 GMT+7

Xử lý hiệu quả bước đầu 8/12 dự án, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài

Bên cạnh các kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Phó thủ tướng Lê Minh Khái nói đã tập trung xử lý, tháo gỡ nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái - Ảnh: QUANG VINH

Phó thủ tướng Lê Minh Khái - Ảnh: QUANG VINH

Sáng 24-1, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã có thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng năm 2024 tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kinh tế tiếp tục có xu hướng phục hồi

Theo Phó thủ tướng, năm 2023 tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục có xu hướng phục hồi, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước.

Cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát, nợ công được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy.

"Tăng trưởng cả năm là 5,05%, thuộc nhóm tăng trưởng cao của khu vực và trên thế giới. Nâng quy mô của nền kinh tế lên 430 tỉ USD... Thị trường ngoại hối cơ bản ổn định, lãi suất giảm 2% so với cuối năm 2022...", ông thông tin.

Cũng theo ông, Chính phủ, Thủ tướng báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trình Quốc hội tháo gỡ những khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách...

Bên cạnh đó, theo ông, trong năm qua Chính phủ đã tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cùng với đó triển khai quyết liệt chỉ đạo của Tổng bí thư, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước tăng 7,6%, chuyển cơ quan điều tra tăng 12,5% số vụ so với năm 2022.

Các cơ quan điều tra của Bộ Công an đã thụ lý điều tra trên 1.100 vụ án với gần 3.000 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó có những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tỉ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền duy trì ở mức cao (88,4%).

Triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách chính sách tiền lương

Phó thủ tướng Lê Minh Khái cũng thông tin về việc tập trung xử lý, tháo gỡ nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài. Đã ban hành nghị quyết về chủ trương chuyển giao bắt buộc đối với 4 ngân hàng thương mại yếu kém.

Triển khai đề án cơ cấu lại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo kết luận của Bộ Chính trị và đạt kết quả tích cực, nợ xấu và lỗ lũy kế giảm dần, đến cuối năm 2023 lỗ lũy kế giảm 12%.

Tiếp tục xử lý hiệu quả bước đầu 8/12 dự án, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, nhất là 3 dự án, nhà máy phân bón.

Hoàn thành và đưa vào vận hành nhiều dự án điện lớn, quan trọng, trong đó có chuỗi dự án điện khí Lô B - Ô Môn sau 21 năm bị gián đoạn; quyết liệt đàm phán tìm đầu ra cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Quyết liệt xử lý, tháo gỡ bất cập, khó khăn của các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, đã đưa vào hoạt động sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ…

Ông Khái nhấn mạnh đạt được những kết quả trên có vai trò, sự đóng góp thiết thực, quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự phối hợp công tác tích cực, chặt chẽ, hiệu quả giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông nhìn nhận bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, nước ta vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần tiếp tục tập trung khắc phục.

Trong đó tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao trong khu vực, thế giới, song chưa đạt mục tiêu đề ra.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng cao, tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng diễn ra phổ biến chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ trong, ngoài nước suy giảm.

Tiếp cận tín dụng còn khó khăn. Thị trường bất động sản dù được cải thiện nhưng còn trầm lắng chủ yếu do bất cập về phân khúc và vướng mắc về pháp lý.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang được tháo gỡ và tăng cường công tác thanh tra, giám sát nhưng còn tiềm ẩn rủi ro.

Việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, dự án tồn đọng còn lại gặp nhiều khó khăn do phải thực hiện nhiều quy trình, thủ tục, trong đó có việc đánh giá, thẩm định chính xác giá trị tài sản đã qua nhiều năm...

Về nhiệm vụ năm 2024, Phó thủ tướng nhấn mạnh việc ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (6-6,5%), giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát (4-4,5%), bảo đảm các cân đối lớn...

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Trung ương từ ngày 1-7-2024. Quyết liệt thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái: Kiên quyết không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệmPhó thủ tướng Lê Minh Khái: Kiên quyết không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Phó thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh khi trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 8-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên