26/05/2022 16:57 GMT+7

Phó thủ tướng Lê Minh Khái là chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

L.THANH
L.THANH

TTO - Hôm 24-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái là chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái là chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia - Ảnh: CTV

Phó chủ tịch thường trực được giao cho bà Nguyễn Thị Hồng, thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ông Hồ Đức Phớc, bộ trưởng Bộ Tài chính, là phó chủ tịch.

Ủy viên hội đồng gồm 25 thành viên gồm ông Đinh Văn Ân, trợ lý Tổng bí thư; ông Đào Minh Tú, phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Đức Chi, thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Trần Quốc Khánh, thứ trưởng Bộ Công thương;…

Các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng gồm ông Trần Đình Thiên, ông Cấn Văn Lực, ông Trương Văn Phước, ông Trương Đình Tuyển; ông Lê Xuân Nghĩa, ông Trần Ngọc Thơ, bà Nguyễn Thị Mùi... là ủy viên của hội đồng này.

Giúp việc cho Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia là tổ thư ký gồm 10 cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công thương, Văn phòng Chính phủ.

Thành lập hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Thành lập hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ

TT (Hà Nội) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định thành lập Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia để tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên