30/06/2021 22:15 GMT+7

Xét nghiệm 600.000 mẫu toàn Thủ Đức, 460.000 mẫu toàn Bình Thạnh, 150.000 mẫu toàn quận 3

THU HIẾN - THẢO LÊ
THU HIẾN - THẢO LÊ

TTO - UBND TP Thủ Đức vừa có thông báo khẩn về việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 diện rộng trên địa bàn thành phố với số lượng 600.000 mẫu trong ngày 1-7.

Xét nghiệm 600.000 mẫu toàn Thủ Đức, 460.000 mẫu toàn Bình Thạnh, 150.000 mẫu toàn quận 3 - Ảnh 1.

Ngành y tế TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân trên địa bàn TP Thủ Đức - Ảnh: THU HIẾN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Tùng - chủ tịch UBND TP Thủ Đức - cho biết ngày 1-7 UBND TP Thủ Đức sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát COVID-19 diện rộng trên toàn địa bàn TP Thủ Đức. Theo đó số lượng mẫu sẽ lấy trong ngày 1-7 là 600.000 mẫu. Thủ Đức có dân số trên 1 triệu người.

"Để đảm bảo khoảng cách trong quá trình lấy mẫu, UBND TP Thủ Đức đã hướng dẫn các phường tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để phân bố người dân cho phù hợp. Người dân được thông báo theo từng tổ, khu phố, phường để có khung giờ phù hợp, tránh tình trạng tụ tập đông lấy mẫu.

Người dân từng địa bàn dân cư liên hệ với chính quyền địa phương để biết được khu phố của mình sẽ được lấy vào thời điểm cụ thể nào, nhằm đảm bảo giãn cách", ông Tùng nói.

TP Thủ Đức sẽ lấy mẫu người dân đủ 18 tuổi trở lên từ 10h đến 22h, không lấy mẫu người già yếu, bệnh tật và trẻ em. Nguyên tắc lấy mẫu là lấy mẫu gộp 10.

UBND TP Thủ Đức giao chủ tịch các phường phải chịu trách nhiệm tổng chỉ huy công tác lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng dân cư. Các phường sử dụng lại các khu vực bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND để làm điểm lấy mẫu.

Các phường huy động lực lượng điều phối vị trí, sắp xếp linh động và phân chia thời gian cụ thể theo từng tổ dân phố để đảm bảo khoảng cách trong quá trình lấy mẫu, tránh việc lây nhiễm chéo, yêu cầu người dân thực hiện đúng nguyên tắc 5K trong quá trình chờ lấy mẫu xét nghiệm.

Bên cạnh đó, các phường còn phải đảm bảo được công tác hậu cần, chuẩn bị dự phòng khẩu trang, nước khử khuẩn, nước uống cho lực lượng lấy mẫu...

Đối với các doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên, trên cơ sở số đội được giao, phường có trách nhiệm hướng dẫn và cử 1 cán bộ cùng Công an thành phố và Quân sự thành phố hỗ trợ công tác lấy mẫu tại các doanh nghiệp.

460.000 mẫu toàn Bình Thạnh

Ngày 30-6, UBND quận Bình Thạnh triển khai kế hoạch xét nghiệm tầm soát cho người dân, người lao động tại khu dân cư trên địa bàn quận Bình Thạnh. Dân số Bình Thạnh khoảng 500.000 người. 

Theo đó, quận sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho người dân trên toàn địa bàn trong 2 ngày 1 và 2-7. Dự kiến sẽ lấy 460.000 mẫu bằng phương pháp lấy mẫu gộp 10 hoặc 15. Được biết, quận Bình Thạnh được xếp vào nhóm địa phương có nguy cơ cao của dịch COVID-19. 

150.000 mẫu ở quận 3 

Ngoài ra, UBND quận 3 cũng sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho người dân, người lao động trên địa bàn từ ngày 1-7 đến ngày 5-7. Dự kiến sẽ lấy 150.000 mẫu xét nghiệm tại 12 phường. Quận 3 thuộc nhóm địa phương có nguy cơ theo phân loại của UBND TP.HCM. Dân số quận 3 khoảng 200.000 người. 

Trước đó, TP.HCM đẩy nhanh tốc độ và số lượng xét nghiệm giám sát ở cộng đồng trong 5 ngày. Tất cả 5 quận huyện có nhiều ca nhiễm COVID-19 (Tân Phú, Hóc Môn, quận 8, Bình Tân, Bình Chánh) thực hiện lấy mẫu với chỉ tiêu 500.000 mẫu/ngày, bắt đầu từ 26-6 và kết thúc vào ngày 30-6.

Các quận huyện còn lại phân bổ theo nguy cơ và cũng lấy mẫu giám sát cộng đồng từ ngày 1-7 với số lượng 500.000 mẫu/ngày.

TP.HCM: Một ca COVID ở công ty trong khu công nghệ cao, lấy mẫu xét nghiệm 4.000 công nhân TP.HCM: Một ca COVID ở công ty trong khu công nghệ cao, lấy mẫu xét nghiệm 4.000 công nhân

TTO - Ngày 29-6, đại diện Trung tâm Y tế TP Thủ Đức cho biết Công ty Nidec Sankyo trong khu công nghệ cao phát hiện một ca dương tính nên công ty này được khoanh vùng, tạm ngưng hoạt động để lấy mẫu xét nghiệm cho 4.000 công nhân.

THU HIẾN - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên