28/12/2018 21:33 GMT+7

Xem hình ảnh 320 năm Sài Gòn TP.HCM tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

LAM ĐIỀN - Ảnh: chụp lại từ triển lãm
LAM ĐIỀN - Ảnh: chụp lại từ triển lãm

TTO - Một triển lãm chuyên đề kỷ niệm 320 năm thành lập Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh (1698 - 2018) và chào đón năm mới 2019 vừa được khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM vào ngày 28-12 .

Xem hình ảnh 320 năm Sài Gòn TP.HCM tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

Kênh Nhiêu Lộc được lắp đặt các xe đạp thể dục kết hợp lọc nước

Triển lãm mang tên 320 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Khát vọng vươn cao, giới thiệu hơn 100 ảnh tư liệu được in phóng cỡ lớn.

Trên đoạn phố đi bộ (từ đường Ngô Đức Kế đến Tôn Đức Thắng), khách tham quan có dịp nhìn lại quá trình hình thành đô thị Sài Gòn bắt đầu từ thời điểm Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược vào Nam (1698), bắt gặp những hình ảnh Sài Gòn xưa phản ánh nhiều mặt của đời sống cư dân: nghề gốm, chợ, bến cảng, trường học, rồi đến các phong trào cách mạng, đấu tranh đô thị...

Từng bước chuyển biến của Sài Gòn trong thời kỳ đất nước thống nhất và phát triển đến ngày nay cũng được phản ảnh qua nhiều hình ảnh.

Xem hình ảnh 320 năm Sài Gòn TP.HCM tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Công chúng xem triển lãm tại buổi khai mạc - Ảnh: LAM ĐIỀN

Có một số hình ảnh lâu nay công chúng ít thấy, như hình ảnh Trường thi Sài Gòn (tại vị trí được cho là Nhà văn hóa Thanh niên hiện nay), một buổi lễ cúng thần hoàng có ban nhạc lễ vào năm 1920, đoàn tuồng Sài Gòn năm 1930, đoàn hát Sài Gòn tham dự đấu xảo tại Marseille (Pháp) năm 1906... 

Xem hình ảnh 320 năm Sài Gòn TP.HCM tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 3.

Trường Thi Sài Gòn được tổ chức thi hương kể từ năm 1796

Đặc biệt, có một số hình ảnh về TP.HCM trong những năm sau chiến tranh mà các thế hệ công dân trẻ hiện nay chưa có dịp "thực mục sở thị": Lễ khánh thành cống dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng về Kênh Đông (Củ Chi) - công trình thủy nông trọng điểm lớn nhất thành phố sau ngày giải phóng, Cửa hàng bách hóa ở Quận 10, Khánh thành tuyến đường Nhà Bè - Duyên Hải trong dịp mười năm giải phóng, Nhà máy dệt Thành Công, Nhà máy luyện thép Nhà Bè, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gặp gỡ điển hình thanh niên tiến tiến Thành phố năm 1983... 

Xem hình ảnh 320 năm Sài Gòn TP.HCM tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng gặp gỡ điển hình thanh niên tiên tiến TP.HCM năm 1983

Xem hình ảnh 320 năm Sài Gòn TP.HCM tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 5.

Lễ khánh thành cống dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng về Kênh Đông – Củ Chi

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày một số hình ảnh ghi nhận nét đẹp thành phố cũng như các mặt phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM hôm nay.

Xem hình ảnh 320 năm Sài Gòn TP.HCM tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 6.

Nghiên cứu chip cảm biến tại Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao TP.HCM

Ấn tượng về kiến trúc Pháp trên phố đi bộ Nguyễn Huệ Ấn tượng về kiến trúc Pháp trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

TTO - Triển lãm Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn - TP.HCM vừa khai mạc sáng nay 4-11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ giới thiệu gần 300 hình ảnh tài liệu về kiến trúc Pháp được lưu trữ tại Việt Nam và Pháp.


LAM ĐIỀN - Ảnh: chụp lại từ triển lãm
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên