
Xe máy của người dân vùng ngập được bộ đội sửa chữa - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Tại phường Đông Hòa (Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk), hàng chục xe máy của các hộ dân được tập kết ở điểm tập trung.
Từ ngày 26-11, 5 chiến sĩ Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5) cùng nhân lực của Trung tâm Đào tạo xe gắn máy công nghệ cao Motorcyclestv Sài Gòn tập trung súc sửa, tháo rã các chi tiết máy móc để khởi động lại xe máy của bà con.
Ngay từ sáng sớm, điểm sửa xe của bộ đội lập ra huyên náo tiếng động cơ cùng tiếng trao đổi của người dân.
Nhiều xe máy bị ngâm nước hoen gỉ, chết máy, ngập ngụa bùn đất được các chiến sĩ cẩn thận kiểm tra, vệ sinh, thay nhớt, khắc phục từng lỗi nhỏ.
Có những xe quá cũ, hư hỏng nặng được bộ đội tháo rã gần như toàn bộ máy.
Người dân cho biết hiện nay đa phần các điểm sửa xe máy ở các khu dân cư đã chật kín, các tiệm xe tăng cường thợ nhưng làm không xuể.

Điểm sửa xe máy được bộ đội lập ra để giúp dân vùng lũ - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Hạ sĩ Nguyễn Trung Kha, chiến sĩ Đại đội 2 (Tiểu đoàn 7), cho biết suốt 1 tuần qua cùng đồng đội về phường Đông Hòa giúp dân.
Khi đơn vị sàng lọc, nắm danh sách những cán bộ, chiến sĩ biết sửa chữa xe thì Kha đăng ký tham gia.
"Sau lũ lượng xe bị chết máy, hư hỏng rất nhiều. Hầu như gia đình nào cũng có một vài chiếc. Xe máy là phương tiện đi lại để mua đồ đạc về dọn dẹp lại nhà cửa, tái thiết sau lũ nhưng xe hỏng khiến bà con rất khó khăn.
Chúng tôi phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ, ai có tay nghề về sửa chữa xe máy thì xung phong" - đại úy Đàm Văn Tình, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 7 nói.
Hai ngày qua, một lượng lớn xe máy ngập lụt đã được khôi phục, người dân vui vì được bộ đội giúp công việc rất thiết thực.
Ngoài tổ sửa xe cho dân, những ngày qua Trung đoàn 95 và các đơn vị của Sư đoàn 2 cũng đang có mặt tại các vùng thiệt hại nặng để giúp dân tái thiết sau lũ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận