
Các xe cơ giới của Lữ đoàn 270 cơ động lên xã Trà My, TP Đà Nẵng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Chiều 27-10, nhiều nhân lực, xe từ các đơn vị thuộc Quân khu 5 đã tập kết về xã Trà My (thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) để sẵn sàng ứng phó mưa bão.
Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ban Chỉ huy tiền phương phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được thành lập và đóng trực tại xã Trà My từ sáng 27-10. Ban gồm 29 người, do đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 chỉ huy.
Nhiệm vụ của ban là phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương hỗ trợ ứng phó mưa, lũ, sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Ban chỉ huy được huy động 19 xe các loại, bao gồm xe thông tin, xe đầu kéo, máy múc, xe bếp… cùng nhân sự gồm 2.453 người từ các lực lượng quân đội, địa phương.
Từ đêm 25 đến chiều 27-10 ở các xã miền núi phía nam thành phố Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trung bình đạt mức 300mm, cục bộ có nơi 500mm.
Mưa lớn và kéo dài đã làm sạt lở nhiều tuyến đường, gây ngập lụt nhiều khu vực, chia cắt 1 khu dân cư.

Lữ đoàn 270 đưa xe cơ giới lên xã Trà My trong ngày 27-10 - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Đến 27-10 các xã vùng cao khu vực huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ ghi nhận 30 điểm sạt lở đất, 13 điểm ngập lụt, 1 khu dân cư với 2,7 ngàn nhân khẩu ở xã Trà Leng bị cô lập.
Các đơn vị quân đội, công an, chính quyền địa phương các xã đã sơ tán gần 1.600 người dân đến nơi an toàn.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết đã sẵn sàng nhân lực, xe để giúp người dân vùng thiên tai. Tại các xã, lực lượng tại chỗ cũng liên tục khảo sát thực địa các địa điểm xung yếu về ngập lụt, sạt lở đất để lên phương án ứng phó.
Quân khu 5 cũng đang huy động lực lượng mở đường tiếp cận khu dân cư bị cô lập tại thôn 3, 4, 5 xã Trà Leng; triển khai hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm điều hành chỉ huy ứng phó thiên tai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận