29/01/2020 16:45 GMT+7

Xe buýt tông xe lam rơi xuống giếng, 26 người chết

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Chiếc xe buýt đã đâm trực diện vào một chiếc xe lam ba bánh. Do cú đâm quá mạnh, cả hai xe rơi xuống một miệng giếng bên đường ở quận Nashik, gần trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ.

Xe buýt tông xe lam rơi xuống giếng, 26 người chết - Ảnh 1.

Chiếc xe buýt màu đỏ trắng được trục vớt sau khi gây ra tai nạn làm 26 người chết ở Ấn Độ - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, 26 người, trong đó có một bé gái 7 tuổi, thiệt mạng trong tai nạn xe buýt tông xe lam vào tối 28-1 ở Ấn Độ. 

Lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để đưa những người còn sống đi cấp cứu cũng như đưa thi thể các nạn nhân khỏi giếng nước.

Các nạn nhân chủ yếu là hành khách và tài xế trên chiếc xe buýt. 32 người bị thương khác đang được chữa trị tại bệnh viện.

Đội cứu hộ phải dùng cần cẩu để trục đưa chiếc xe buýt ra khỏi giếng. Hoạt động cứu hộ kết thúc sáng 29-1. 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn hi hữu này.

Ấn Độ là quốc gia có tỉ lệ tử vong vì tai nạn giao thông cao nhất thế giới với 15.000 người chết mỗi năm. Nguyên nhân tai nạn chủ yếu do đường sá xuống cấp, xe cộ được bảo trì kém và lái xe bất cẩn. 

Các chuyên gia cho biết nhiều đường cao tốc và đường bộ bị lỗi thiết kế, gây khó khăn cho việc lái xe, đặc biệt là trong mùa đông do tầm nhìn giảm đáng kể.

Ấn Độ vẫn Ấn Độ vẫn 'nóng' vì biểu tình chống chính phủ

TTO - Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình vẫn tiếp diễn, khiến tổng số người chết đến thời điểm hiện tại là hơn 20 người chỉ trong 10 ngày biểu tình. Gần 5.500 người khác đã bị bắt giữ.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên