
Những ngày này, nhiều cánh đồng ven biển ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang dần cạn khô, cây cỏ khô héo do hạn kéo dài - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 11-3, ông Lê Xuân Hiền - giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kiên Giang - phát bản tin dự báo xâm nhập mặn khu vực tỉnh Kiên Giang từ ngày 10 đến 16-3. Đáng chú ý, tình hình xâm nhập mặn có tăng hơn so với tuần trước từ 1-4,5‰ tùy theo nhánh sông.
Cụ thể, trên sông Cái Bé độ mặn 4‰ xâm nhập sâu 8-10km (khu vực bến phà cũ Tắc Cậu, huyện Châu Thành); độ mặn 1‰ xâm nhập sâu khoảng 12km (xã Bình An, huyện Châu Thành).
Trên sông Cái Lớn độ mặn 4‰ xâm nhập sâu khoảng 28-32km (khu vực xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao); độ mặn 1‰ xâm nhập sâu khoảng 38km (xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao).
Trên kênh Cái Sắn độ mặn 1‰ xâm nhập đến khu vực cầu Quằng, cách cầu Rạch Sỏi khoảng 2km về thượng lưu.
"Dự báo xâm nhập mặn từ 10 đến 16-3, độ mặn cao nhất ngày tại các trạm có xu thế tăng chậm trong 2 - 3 ngày đầu tuần, và ở mức cao hơn tuần trước từ 1-4,5‰. Thời gian xuất hiện độ mặn cao nhất trong ngày từ 18-22h và từ 2-6h sáng (tùy nhánh sông)", văn bản nêu.
Thời gian trên, tại sông Cái Bé, độ mặn 4‰ xâm nhập sâu khoảng 11km (cống Cái Bé, xã Bình An, Châu Thành). Độ mặn 1‰ xâm nhập sâu khoảng 15km (xã Minh Hòa, Châu Thành).
Trên sông Cái Lớn độ mặn 4‰ xâm nhập sâu khoảng 35km (khu vực thị trấn Gò Quao, Gò Quao); độ mặn 1‰ xâm nhập sâu khoảng 40km (xã Vĩnh Phước B, Gò Quao). Trên kênh Cái Sắn độ mặn 4‰ xâm nhập đến cầu Rạch Sỏi; độ mặn 1‰ xâm nhập đến khu vực cầu Cái Sắn.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn sông Cái Lớn cấp độ 1. Cảnh báo tác động của xâm nhập mặn, độ mặn 4‰ còn xâm nhập sâu vào nội đồng ảnh hưởng đến cây trồng. Cần chú ý kiểm tra độ mặn trước khi dùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận