30/10/2023 09:07 GMT+7

Xả súng khiến 2 người chết và 18 người bị thương ở Florida, đã bắt nghi phạm

Cảnh sát đã bắt được nghi phạm vụ xả súng trong lễ hội Halloween ở thành phố Tampa thuộc bang Florida của Mỹ vào sáng 29-10. Hai người thiệt mạng và 18 người bị thương trong vụ việc.

Sở cảnh sát Tampa và Văn phòng cảnh sát trưởng quận Hillsborough điều tra vụ xả súng ở khu phố Ybor City vào ngày 29-10 - Ảnh: ABC NEWS/GETTY IMAGES

Sở cảnh sát Tampa và Văn phòng cảnh sát trưởng quận Hillsborough điều tra vụ xả súng ở khu phố Ybor City vào ngày 29-10 - Ảnh: ABC NEWS/GETTY IMAGES

Theo Hãng tin AP, ông Lee Bercaw - cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Tampa thuộc bang Florida - cho biết ít nhất 2 người đã xả súng vào khoảng trước 3h sáng 29-10 (giờ địa phương) tại khu Ybor City, nơi có nhiều quán bar, thuộc thành phố Tampa.

Vụ xả súng ‘cực kỳ bi thảm’ trong lễ hội Halloween: đã bắt nghi phạm

Cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra sau khi hai nhóm ẩu đả nhau trong bữa tiệc Halloween ở dãy nhà 1600 trên đại lộ số 7 ở khu Ybor City, thành phố Tampa, bang Florida.

Ông Bercaw thông tin cảnh sát đã bắt giữ Tyrell Stephen Phillips (22 tuổi), người có liên quan đến vụ xả súng này. Người này hiện bị cáo buộc giết người cấp độ hai bằng súng.

"Trái tim tôi hướng về các gia đình" - ông Bercaw nói trước báo giới.

Ông gọi vụ bạo lực súng đạn nói trên là""cực kỳ bi thảm" và cho biết cảnh sát sẽ không dung thứ cho điều đó.

Trước đó nhà chức trách nói họ đã bắt một nghi phạm và đang truy lùng ít nhất một nghi phạm khác. Tính đến chiều 29-10 (giờ địa phương), ông Bercaw không cho biết liệu cảnh sát có đang truy lùng người nào khác hay không sau khi đã bắt giữ Phillips.

Chưa rõ Phillips đã có luật sư hay chưa. Nghi phạm này vẫn đang bị giam và chờ đưa ra tòa án lần đầu vào ngày 30-10.

Nghi phạm xả súng giết 18 người ở Mỹ: Còn nhiều bí ẩn chưa giải đápNghi phạm xả súng giết 18 người ở Mỹ: Còn nhiều bí ẩn chưa giải đáp

Việc tìm thấy thi thể ông Robert Card, nghi phạm duy nhất của vụ xả súng giết 18 người, kết thúc một vụ án, nhưng mở ra nhiều câu hỏi không thể trả lời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên