
Hiện trạng bãi chứa rác thải xây dựng cạnh cụm công nghiệp Lại Yên (xã Sơn Đồng) với nhiều loại rác chất thành đống cao thời điểm tháng 10 - Ảnh: QUANG THẾ
Ngày 19-12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Quý - Trưởng Phòng Quản lý chất thải rắn (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) - cho biết sở đã có văn bản gửi các xã Sơn Đồng, An Khánh, Bát Tràng, Đại Thanh, Nam Phù và phường Lĩnh Nam đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến rác thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường.
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đề nghị các xã, phường có phương án giải quyết dứt điểm tình trạng đổ, tập kết rác thải xây dựng (chất thải rắn xây dựng) không đúng quy định và thu dọn, hoàn trả mặt bằng.
Trước đó, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã cung cấp tới Phòng Quản lý chất thải rắn 11 vị trí đổ thải, chôn lấp rác thải xây dựng ở các xã Sơn Đồng, An Khánh, Bát Tràng, Đại Thanh, Nam Phù và phường Lĩnh Nam.
Theo nội dung văn bản, các xã, phường nêu trên phải rà soát quỹ đất quản lý để chủ động tổ chức triển khai các điểm tập kết, xử lý, tái chế rác thải xây dựng đáp ứng nhu cầu xử lý trong phạm vi của địa phương theo phân cấp tại quyết định số 69 ngày 12-11 của UBND TP Hà Nội.
UBND xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu xảy ra tình trạng đổ thải, tập kết chất thải rắn xây dựng không đúng quy định khi địa phương không chủ động, rà soát, bố trí các điểm tập kết, xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng trên địa bàn.
Tăng cường công tác quản lý đất đai, sông, ao, hồ, kênh, mương, quản lý địa bàn, quản lý chặt chẽ mặt bằng các công trình dự án chưa thi công, tạ̣i các khu đất trống cần có biện pháp rào chắn không để đối tượng lợi dụng đổ trộm chất thải, đặc biệt các nơi có nguy cơ bị đổ trộm chất thải.

Ô tô kéo theo thùng hooklift (loại thùng rời) đầy tràn rác chạy vào bãi chứa không phép cạnh cụm công nghiệp Lại Yên (xã Sơn Đồng) đổ thải - Ảnh: QUANG THẾ
Nhiều khu đất bị chôn lấp rác thải xây dựng vẫn chưa được khôi phục nguyên trạng
Ngày 16-12, Tuổi Trẻ đăng phóng sự điều tra "Tùy tiện đổ rác thải xây dựng" phản ánh thời gian gần đây nhu cầu xây dựng lớn, rác thải theo đó phải vận chuyển đến nơi tập kết, xử lý chôn lấp, tái chế đúng quy định nhưng lại được chở đi san lấp đất nông nghiệp, đất công, ao hồ, bờ bãi của dòng sông ở Hà Nội.
Đáng chú ý, phần lớn xe rác lọt vào ống kính của phóng viên chưa được phân loại, ngoài trạc thải (bê tông thừa, cát, sỏi, gạch vỡ…) còn lẫn cả rác gỗ ván, gỗ nẹp gạch, bạt hỏng, ni lông cùng nhiều vật liệu xây dựng thải bỏ.
Trao đổi với phóng viên về tình trạng những khu đất bị đổ thải, san gạt, chôn lấp rác thải vẫn chưa được khôi phục nguyên trạng như đã phản ánh trong bài phóng sự điều tra Tùy tiện đổ rác thải xây dựng, chiều 19-12, ông Quý cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ tiếp tục đôn đốc UBND xã, phường nói trên vào cuộc, khôi phục nguyên trạng khu đất theo đúng quy định của pháp luật.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có văn bản đề nghị các xã, phường gửi kết quả thực hiện về sở trước ngày 12-12 để tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội nhưng đến nay mới chỉ có UBND phường Lĩnh Nam gửi báo cáo.
Theo báo cáo của UBND phường Lĩnh Nam, từ ngày 1-7 đến ngày 9-12, đơn vị này đã xử phạt 16 trường hợp đổ trộm phế thải xây dựng với số tiền hơn 184 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận