Xử phạt doanh nghiệp và 2 cá nhân liên quan vụ chôn lấp hơn 47 tấn chất thải trái phép

Công an Hưng Yên đã xử phạt một doanh nghiệp có hành vi chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, số tiền phạt là 150 triệu đồng.

chất thải - Ảnh 1.

Hiện trường vụ đổ trộm hơn 47 tấn chất thải rắn - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngày 16-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP tập đoàn đầu tư và phát triển công nghệ cao Victoria.

Doanh nghiệp này bị phạt về hành vi chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, số tiền phạt là 150 triệu đồng.

Đồng thời, ông V.Đ.S. (sinh năm 1981, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) và ông N.N.H. (sinh năm 1969, trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) bị xử lý về hành vi bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý với số tiền phạt mỗi cá nhân 75 triệu đồng.

Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo của người dân về hoạt động đổ, chôn lấp chất thải gây mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Cục Cảnh sát môi trường, Công an phường Thượng Hồng đã phát hiện 3 xe ô tô tải loại HOWO đang đổ chất thải rắn xây dựng xuống khu vực bãi san lấp đất nền.

Khu vực này nằm trong khuôn viên dự án của Công ty CP tập đoàn đầu tư và phát triển công nghệ cao Victoria (phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên).

Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ, những người có mặt tại hiện trường đều không xuất trình được bất kỳ giấy phép nào liên quan đến hoạt động chôn lấp, đổ rác thải theo quy định.

Chất thải đang được đổ xuống là hỗn hợp gạch, đá vụn, đất lẫn nhiều tạp chất như ni lông, mẩu gỗ, kim loại, nhựa và chưa qua phân loại.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cân xác định tổng khối lượng chất thải rắn trên các phương tiện. Kết quả, tổng khối lượng chất thải rắn xác định được là hơn 47,2 tấn, đồng thời lấy mẫu chất thải giám định.

Xử phạt doanh nghiệp và 2 cá nhân liên quan vụ chôn lấp hơn 47 tấn chất thải trái phép - Ảnh 3.Khởi tố nghi phạm mua 270 tấn chất thải rắn để sản xuất phân hữu cơ

Dù không có trang thiết bị, máy móc, không có năng lực xử lý chất thải và chưa được cấp thủ tục về môi trường, nhưng ông Giang vẫn mua 270 tấn chất thải rắn thông thường để làm nguồn nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ và giá thể trồng trọt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất