06/10/2025 10:44 GMT+7

WB: Thái Lan nguy cơ mất 14% GDP vì nắng nóng, lũ lụt và xói mòn bờ biển

Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo Thái Lan có thể mất tới 14% GDP vào năm 2050 nếu không hành động kịp thời trước biến đổi khí hậu, khi nắng nóng, lũ lụt và xói mòn bờ biển ngày càng gia tăng.

Thái Lan - Ảnh 1.

Chợ Khlong Toei trong ảnh chụp ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 14-5-2025 - Ảnh: AFP

Theo Ngân hàng Thế giới và TTXVN, "Báo cáo phát triển và khí hậu quốc gia" mà WB vừa công bố tuần trước nêu: Lũ lụt, căng thẳng do nhiệt độ cao, tình trạng thiếu nước và xói mòn bờ biển có thể khiến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan giảm từ 7 - 14% vào năm 2050 nếu không có các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Báo cáo dự báo đến năm 2050, tổn thất năng suất lao động liên quan đến nhiệt độ cao sẽ trở thành mối đe dọa kinh tế đáng kể nhất, ảnh hưởng đến người lao động ở tất cả các lĩnh vực trên toàn quốc. 

Tại thủ đô Bangkok, cứ mỗi 1°C nhiệt độ tăng có thể gây ra thiệt hại 85-123 tỉ baht (2,62 - 3,79 tỉ USD) liên quan đến tử vong do nhiệt độ cao, tổn thất năng suất và tăng tiêu thụ năng lượng - tương đương 1,6-2% GDP của thủ đô Bangkok.

Xói mòn bờ biển đã ảnh hưởng đến 30% bờ biển của Thái Lan và có thể gây thiệt hại cho ngành du lịch 1 tỉ USD mỗi năm vào giữa những năm 2040 nếu không có sự can thiệp.

Trong khi đó, tình trạng khan hiếm nước ở các vùng nông nghiệp và khu công nghiệp trọng điểm, bao gồm cả Hành lang kinh tế phía đông, sẽ trở nên tồi tệ hơn đáng kể.

Báo cáo nhấn mạnh thêm rằng nhóm dân số nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất của Thái Lan phải đối mặt với những rủi ro khí hậu lớn nhất. Các khu vực khan hiếm nước và dễ bị lũ lụt ở phía bắc và đông bắc nằm trong số những vùng nghèo nhất của nước này, phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp trồng lúa và thủy sản nhạy cảm với biến đổi khí hậu.

Báo cáo ước tính cần 219 tỉ USD đầu tư liên quan đến khí hậu trong 25 năm tới - tương đương 2,4% GDP tích lũy, nhưng lợi ích thu được vượt xa chi phí bỏ ra. Đầu tư vào giảm thiểu lũ lụt, an ninh nguồn nước, bảo vệ bờ biển và cơ sở hạ tầng làm mát có thể giúp tăng GDP hằng năm thêm 2-3% vào năm 2040 và 4-5% vào năm 2050 so với các kịch bản kinh doanh thông thường.

Báo cáo cảnh báo việc không giảm phát thải carbon đặt ra "rủi ro chuyển đổi" đối với nền kinh tế, khi các đối tác thương mại lớn và các tập đoàn đa quốc gia ngày càng loại trừ các nhà cung cấp carbon cao.

Tuy nhiên, việc đẩy nhanh quá trình khử carbon có thể giúp tăng GDP của Thái Lan thêm 2,5% vào năm 2050 so với dự báo ban đầu.

Báo cáo cũng nhấn mạnh cải cách ngành điện nhằm thúc đẩy cạnh tranh năng lượng tái tạo, hiện đại hóa lưới điện và hội nhập khu vực được xác định là những ưu tiên quan trọng. 

Thái Lan nằm trong số 10 quốc gia dễ bị lũ lụt nhất trên toàn cầu, với lưu vực sông Chao Phraya - nơi sinh sống của 40% dân số và tạo ra 66% GDP - đặc biệt dễ bị tổn thương.

Trận lũ lụt nghiêm trọng năm 2011, gây thiệt hại tương đương 12,6% GDP, có thể lặp lại với tần suất ngày càng tăng theo các kịch bản biến đổi khí hậu.

Ngân hàng Thế giới: Thái Lan có nguy cơ mất 14% GDP vì biến đổi khí hậu - Ảnh 2.Cách Nhật Bản và Thái Lan cảnh báo sớm cho người dân trước thiên tai

Cả Nhật Bản và Thái Lan đều phát triển hệ thống cảnh báo sớm người dân sau những bài học đau đớn về tác động của thiên tai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất