11/12/2020 13:34 GMT+7

Vượt 3.000 ca tử vong vì COVID-19 một ngày, Mỹ cảnh báo tình hình sẽ còn tệ hơn

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Lần đầu tiên nước Mỹ ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong ngày vượt 3.000. Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ cảnh báo số ca tử vong mỗi ngày ở Mỹ có thể vượt vụ khủng bố 11-9-2001.

Vượt 3.000 ca tử vong  vì COVID-19 một ngày, Mỹ cảnh báo tình hình sẽ còn tệ hơn - Ảnh 1.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) Robert Redfield - Ảnh: The Hill

Phát biểu tại một sự kiện được tổ chức bởi Hội đồng Quan hệ đối ngoại (CFR) ngày 10-12, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) Robert Redfield cảnh báo "có thể trong 60-90 ngày tới, Mỹ sẽ ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày nhiều hơn số người thiệt mạng trong vụ khủng bố 11-9 hoặc trận Trân Châu Cảng (trong Thế chiến 2)", theo trang The Hill.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Mỹ lập kỷ lục mới với 3.054 ca tử vong do COVID-19 hôm 9-12. Theo Đài NPR, đây là lần đầu tiên từ đầu mùa dịch số ca tử vong ở Mỹ vượt 3.000 ca chỉ trong một ngày.

Con số này nhiều hơn khoảng 2.900 người thiệt mạng trong vụ khủng bố tại Mỹ vào ngày 11-9-2001 và khoảng 2.400 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công Trân Châu Cảng tháng 12-1941.

Các nhà khoa học dự báo với tình hình bùng nổ virus corona như hiện tại, trong khi mùa đông là môi trường cho virus corona hoạt động, số ca tử vong sắp tới sẽ còn tệ hơn.

Hiện nay Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới, với hơn 200.000 ca bệnh COVID-19 mới mỗi ngày. Mỹ hiện ghi nhận tổng cộng hơn 16 triệu ca nhiễm và hơn 299.600 ca tử vong.

Ngày 10-12, một ban chuyên gia độc lập đã nhất trí khuyên Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa COVID-19 của hãng Pfizer ở những người từ 16 tuổi trở lên, theo kênh NBC News.

Tuy nhiên, ông Redfield thúc giục người dân Mỹ cần tăng cường những biện pháp phòng ngừa cơ bản trong ngắn hạn cho đến lúc có được một vắc xin có thể sử dụng rộng rãi. Những biện pháp này gồm đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người...

Đài CNN ngày 11-12 dẫn dữ liệu mới công bố của Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ cho biết ít nhất 200 bệnh viện tại nước này đã hoạt động với toàn bộ năng lực tuần trước và 1/3 trong số tất cả bệnh viện của Mỹ gần như hết giường chăm sóc đặc biệt (ICU).

Tin tặc tấn công dữ liệu vắc xin COVID-19 của Pfizer/BioNTech để làm gì? Tin tặc tấn công dữ liệu vắc xin COVID-19 của Pfizer/BioNTech để làm gì?

TTO - Dữ liệu bị tấn công là tài liệu xin cấp phép lưu hành vắc xin COVID-19. Tin tặc hoặc muốn ăn cắp công thức bào chế hoặc muốn công chúng mất niềm tin vào vắc xin.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên