19/03/2026 14:56 GMT+7

Vườn chim quý trăm năm ở Bạc Liêu hoang tàn

Sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn quý hiếm với lịch sử hàng trăm năm và nằm ngay sát trung tâm đô thị, Vườn chim Bạc Liêu đang rơi vào cảnh hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng.

VƯỜN CHIM - Ảnh 1.

Đường dẫn vào vườn chim nhìn như một đống phế liệu với nhiều hạng mục xuống cấp - Ảnh: THANH HUYỀN

"Lá phổi xanh" với hệ sinh thái độc đáo

Nằm cách trung tâm thành phố Bạc Liêu (cũ) chỉ khoảng 4km và rất gần các điểm đến như khu du lịch Nhà Mát, Quán Âm Phật Đài, Vườn chim Bạc Liêu sở hữu vị trí đắc địa để kết nối các tuyến du lịch sinh thái, du lịch biển và tâm linh của địa phương.

Với diện tích hơn 125ha, trong đó độ che phủ rừng đạt hơn 96%, khu bảo tồn này được xem là "lá phổi xanh" góp phần điều hòa khí hậu và cân bằng môi trường sinh thái cho đô thị lân cận.

VƯỜN CHIM - Ảnh 2.

Khu nhà trưng bày các hình ảnh về chim xuống cấp trầm trọng - Ảnh: THANH HUYỀN

Hệ sinh thái nơi đây là thảm rừng ngập mặn đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hình thành từ quá trình bồi tụ tự nhiên ven Biển Đông.

Kết quả khảo sát cho thấy thảm thực vật tại đây rất phong phú với 184 loài, chủ yếu là rừng hỗn giao như chà là, cóc, tra, giá cùng nhiều loài cây bụi và dây leo.

VƯỜN CHIM - Ảnh 3.

Nhiều tiêu bản các loài động vật trong vườn bị "bỏ quên" nhiều tháng nay - Ảnh: THANH HUYỀN

Về hệ động vật, Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Bạc Liêu ghi nhận nơi đây có 101 loài chim, trong đó có 10 loài quý hiếm thuộc Sách đỏ Việt Nam và thế giới như cò lạo Ấn Độ, cò quắm đầu đen, bồ nông chân xám, cốc đế, quắm đen, khách đuôi xẻ, sả hung, cò nhạn...

Ngoài ra, quần thể sinh học còn có sự góp mặt của 8 loài ếch nhái, 21 loài bò sát, 96 loài cá và 16 loài thú. Năm 1986, nơi đây đã được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên và đến năm 2014 chính thức trở thành khu bảo tồn loài - sinh cảnh.

Dự án trăm tỉ dang dở và cảnh hoang phế hiện tại

Năm 2010, Công ty Đầu tư và Du lịch Rồng Việt đã khởi công dự án khu du lịch sinh thái tại đây với tổng vốn khoảng 100 tỉ đồng trên diện tích hơn 130ha. Dự án được quy hoạch 12 hạng mục với kỳ vọng kết hợp hài hòa giữa khai thác du lịch và bảo tồn môi trường sống tự nhiên.

Vườn chim quý trăm năm ở Bạc Liêu hoang tàn - Ảnh 4.

Ngành chức năng cho rằng các tiêu bản được trưng bày tại vườn chim đã "quá thời hạn sử dụng" - Ảnh: THANH HUYỀN

Sau giai đoạn triển khai ban đầu, dự án "đứt gánh giữa chừng" và không đạt được kỳ vọng. Việc đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch bị đình trệ khiến Vườn chim Bạc Liêu hiện nay chủ yếu chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên và phục vụ nghiên cứu khoa học.

VƯỜN CHIM - Ảnh 6.

Nhiều căn chòi nghỉ chân cũng lâm vào cảnh mục nát - Ảnh: THANH HUYỀN

Nhiều năm qua, khu vực này rơi vào cảnh hoang phế. Khách đến tham quan đa phần chỉ nhìn ngó sơ qua rồi quay về do thiếu vắng hoàn toàn các dịch vụ vui chơi, giải trí và ăn uống.

Nhiều hạng mục nhà trưng bày đang xuống cấp trầm trọng, khu nhà vệ sinh không người trông coi, các tiêu bản động vật bị vứt bỏ lăn lóc. Nhiều vật dụng trang trí bị chất thành đống, trong khi các khu nhà nghỉ chân và tiểu cảnh đã đổ nát, hoang tàn.

Vườn chim quý trăm năm ở Bạc Liêu hoang tàn - Ảnh 7.

Vườn chim Bạc Liêu từng một thời được kỳ vọng là điểm đến hấp dẫn đối với du khách đang trên đà "xuống dốc" hoang tàn, vắng bóng người - Ảnh: THANH HUYỀN

Ông Lê Chí Linh - Phó giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Bạc Liêu (đơn vị quản lý rừng đặc dụng Vườn chim Bạc Liêu) - cho biết đơn vị đã ký hợp đồng cho Công ty Lê Việt thuê môi trường rừng tại Vườn chim Bạc Liêu để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trong thời gian tới.

Công ty dự kiến đầu tư 30 tỉ đồng làm khu ẩm thực, vui chơi dân gian, trưng bày lưu niệm và tham quan. Dự án sẽ được triển khai và đưa vào khai thác ngay trong năm 2026.

Việc đầu tư này được kỳ vọng tạo đà phục hồi cho Vườn chim Bạc Liêu và góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Vườn chim quý trăm năm ở Bạc Liêu hoang tàn - Ảnh 8.Cò nhạn quý hiếm trong Sách đỏ lần đầu về Vườn chim Bạc Liêu

TTO - Cò nhạn quý hiếm có trong Sách đỏ những ngày qua đã xuất hiện ở Vườn chim Bạc Liêu, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu và đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất