02/05/2022 16:16 GMT+7

Vũng Tàu: khách không đông, giá hải sản chỉ tăng nhẹ

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Trái ngược với dự đoán và không như thường lệ, kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay, lượng du khách đến Vũng Tàu không đông kín, chen chúc. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã... hơi buồn.

Vũng Tàu: khách không đông, giá hải sản chỉ tăng nhẹ - Ảnh 1.

Du khách đến Vũng Tàu trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay không đông kín như thường lệ - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo lý giải của nhiều người, nguyên nhân là bởi kỳ nghỉ năm nay kéo dài 4 ngày nên du khách miền Nam chọn những điểm đi xa hoặc về quê. Ngoài ra, do trời mưa và chính quyền cũng cảnh báo chuyện kẹt xe, đông đúc nên người dân ngại đi chơi lễ, tắm biển.  

Du khách không đông đã khiến các mặt hàng hải sản không khan hiếm, giá hải sản chỉ tăng nhẹ hơn chút xíu so với ngày thường. "Khách không đông nên giá các hải sản không tăng nhiều, chỉ cao hơn chút đỉnh so với ngày thường", một chủ quán nhậu cho biết. 

Vũng Tàu: khách không đông, giá hải sản chỉ tăng nhẹ - Ảnh 2.

Khách chọn mua hải sản đường Nguyễn Hữu Cảnh ở Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Chiều 2-5, các vựa hải sản lớn ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hoàng Hoa Thám (Vũng Tàu) đã không còn cảnh chen chúc nhau mua hàng, thậm chí khá thưa vắng. Giá hải sản cũng "dễ thở" và rẻ hơn ngày 1-5. 

Cụ thể, giá ghẹ ở một vựa đầu đường Nguyễn Hữu Cảnh có hai loại 400.000 và 500.000 đồng/kg. Chủ vựa cho hay, giá ghẹ hôm nay rẻ hơn hôm qua khoảng 100.000 đồng/kg. Giá ghẹ này chỉ bằng một nửa so với những đợt lễ trước.

Giá các loại hải sản khác cũng khá mềm. Cụ thể, ốc hương nuôi có hai loại 270.000 đồng/kg và 350.000 đồng/kg. Ốc hương biển tự nhiên có giá gần 500.000 đồng/kg. Mực ống trên dưới 250.000 đồng/kg. Tôm sú sống loại lớn nhất 420.000 đồng/kg.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên