
Các bị cáo trong vụ xà xẻo đất công ở Long Thành tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 - Ảnh: CTV
Ngày 5-12, TAND khu vực 2 - Đồng Nai đã tuyên phạt mức án tù đối với 7 bị cáo là cựu cán bộ liên quan vụ xà xẻo đất công ở Long Thành.
Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bế (cựu cán bộ địa chính xã Bình Sơn, nay là xã Long Thành) 4 năm tù; Trần Quốc Tuấn (cựu chủ tịch UBND xã Bình Sơn) 3 năm 7 tháng 14 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam).
Bị cáo Nguyễn Quang Thảo (cựu cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Thành) 3 năm tù, Bùi Văn Hồng (cựu cán bộ đo đạc) 2 năm 6 tháng tù, Trần Quốc Đạt (cựu phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Thành) 2 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Dương Thị Duyên (cựu chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành cũ) 2 năm tù và Nguyễn Hoàng Nghĩa (cựu trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường) 1 năm 6 tháng tù.
Theo cáo trạng, 2,5ha đất cấp sổ cho bà Lê Thị Tho và bà Nguyễn Thị Loan (ngụ huyện Long Thành cũ) nằm trong khu đất 34,8ha do UBND xã Bình Sơn (nay là xã Long Thành) đã giao cho Trường trung học Lâm nghiệp số 2 để trồng rừng vào năm 1990.
Đến năm 2004, UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi một phần diện tích để thực hiện các dự án tại cụm công nghiệp Bình Sơn.
Diện tích 2,5ha còn lại quy hoạch là đất giao thông và đất cây xanh nhưng không giao cho cơ quan chức năng nào quản lý. Bà Tho và bà Loan thấy đất bỏ hoang nên trồng cây mì nhiều năm.
Tháng 3-2017, bà Tho và bà Loan kê khai xin được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng hai thửa đất ở xã Long Thành.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, các bị cáo đã tham mưu UBND huyện Long Thành cũ ký cấp giấy chứng nhận lần đầu cho bà Tho và bà Loan.
Sau khi được cấp giấy, bà Tho và bà Loan đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. Hậu quả làm cho Nhà nước bị mất quyền quản lý, sử dụng đối với hai thửa đất trên có tổng trị giá trên 18 tỉ đồng. Đến nay, hậu quả của vụ án đã được khắc phục.
Tại phiên tòa, các bị cáo vẫn giữ quan điểm như những lần xét xử trước rằng nhiều tình tiết trong hồ sơ vụ án chưa rõ. Các bị cáo khẳng định trong hồ sơ đến nay vẫn chưa có văn bản pháp lý nào khẳng định hai thửa đất trên là đất công.
Trước đó tháng 6-2023, TAND huyện Long Thành (cũ) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 7 bị cáo. Tuy nhiên sau đó các bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm.
Đến tháng 11-2023, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả điều tra bổ sung do nhiều tình tiết quan trọng trong vụ án mà cấp sơ thẩm chưa làm rõ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận