15/06/2023 09:31 GMT+7

Vụ trộm xác rùng rợn ở Đại học Harvard bị phanh phui

Tại Trường Y của Đại học Harvard, một đường dây trộm và bán bộ phận cơ thể người vừa bị phanh phui với 4 người bị buộc tội tính tới nay.

Trường Y của Đại học Harvard ở Boston (Mỹ), nơi một đường dây trộm và bán bộ phận cơ thể người vừa bị phanh phui - Ảnh: AP

Trường Y của Đại học Harvard ở Boston (Mỹ), nơi một đường dây trộm và bán bộ phận cơ thể người vừa bị phanh phui - Ảnh: AP

Theo NBC News, bản cáo trạng về vụ trộm xác tại Đại học Harvard này có những chi tiết rùng rợn. Những kẻ trộm xác đã lấy đi những bộ phận cơ thể được mổ xẻ từ xác chết hiến tặng, trong đó có phần đầu, não, da, xương và một số phần khác.

'Chấn động' trộm xác ở Đại học Harvard, bộ phận cơ thể người bị bán ra mạng lưới toàn quốc

Hôm 14-6, cơ quan chức năng cho biết nhóm người bị buộc tội nêu trên nằm trong đường dây trộm xác tại Trường Y của Đại học Harvard ở Boston (Mỹ), sau đó bán các bộ phận cơ thể người này ra mạng lưới toàn quốc. Đại học Harvard được xác nhận không liên quan và không biết về vụ trộm này.

Những người bị buộc tội bao gồm Cedric Lodge (55 tuổi), Denise Lodge (63), Katrina Maclean (44), và Joshua Taylor (46).

Trong đó Cedric Lodge là quản lý nhà xác bị trộm, còn Denise Lodge là vợ của ông. Maclean là người sở hữu và điều hành một cửa hàng có tên Kat's Creepy Creations.

Nhóm này bị buộc tội âm mưu và vận chuyển "hàng hóa" bị đánh cắp qua các bang.

Các công tố viên cho biết ông Cedric Lodge nhiều lần cho Maclean và Taylor vào nhà xác ở Trường Y thuộc Đại học Harvard để… xem xét và chọn mua các bộ phận cơ thể người.

"Trong một vài trường hợp, Taylor đã vận chuyển phần bộ phận bị đánh cắp về lại Pennsylvania. Ở vài trường hợp khác, vợ chồng ông Lodge gửi các bộ phận bị đánh cắp cho Taylor và những người khác ngoài bang", tuyên bố từ phía công tố viên nêu.

Tài liệu vụ án cũng cho biết vợ chồng ông Lodge đã tìm "mối mua hàng" từ các trang web và điện thoại di động. Bản cáo trạng không đi sâu vào chi tiết các bộ phận này được mua để làm gì. Tuy nhiên, Maclean được biết đã gửi da người tới cho một người ở Pennsylvania, đồng thời "tham gia vào các dịch vụ làm da thuộc" của người mua.

Từ ngày 3-9-2018 tới 12-7-2021, Taylor đã thực hiện 39 giao dịch điện tử với tổng số tiền hơn 37.355 USD. Số này được gửi tới tài khoản PayPal của bà Lodge để thanh toán chi phí mua bộ phận cơ thể người trộm từ Harvard.

Trung Quốc tuyên án chung thân với 2 người đào trộm mộ cổTrung Quốc tuyên án chung thân với 2 người đào trộm mộ cổ

TTO - Việc tuyên án tù chung thân với 2 bị cáo trộm mộ cổ ở thành phố Hàng Châu là động thái cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong việc đối phó với loại hình tội phạm liên quan tới cổ vật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên