
Suất ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức ngày 8-9 - Ảnh: Phụ huynh cung cấp
UBND phường Tây Mỗ (Hà Nội) vừa có báo cáo về việc cung cấp suất ăn bán trú chậm tại Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức.
Dừng hợp tác với công ty cung cấp suất ăn bán trú
Theo báo cáo, ngày 7 và 8-9, UBND phường nhận được phản ánh của ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức về việc đơn vị cung cấp suất ăn bán trú chậm chia suất ăn cho học sinh. UBND phường sau đó trực tiếp kiểm tra tại trường, yêu cầu đơn vị cung cấp và các bên liên quan làm rõ nội dung nhà trường cùng một số phụ huynh phản ánh.
Qua xác minh, Công ty TNHH Hương Việt Sinh là đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho trường.
UBND phường xác định cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chế biến, chia và vận chuyển suất ăn của công ty chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ số lượng lớn học sinh tại trường và các phân hiệu.
Cụ thể, đơn vị còn thiếu tủ nấu cơm, phải tổ chức nấu hai ca, dẫn đến việc chia suất ăn cho học sinh bị chậm.
Một số nhân viên mới tuyển còn thiếu kinh nghiệm; việc phân công, phối hợp giữa các nhân viên trong quá trình chuẩn bị, chia và vận chuyển suất ăn chưa chặt chẽ, đồng bộ.
Ngoài ra, công ty cũng chưa bố trí đầy đủ xe vận chuyển thức ăn, xe đẩy khay ăn, nhất là phương tiện đưa suất ăn lên các lớp ở tầng cao, khiến quá trình vận chuyển, chia ăn mất nhiều thời gian.
Theo UBND phường, những bất cập trên dẫn đến chậm giờ ăn, ảnh hưởng giờ nghỉ của học sinh, nền nếp và hoạt động chung của nhà trường.
Riêng ngày 8-9, đơn vị cung cấp chậm gần 100 suất ăn của học sinh. UBND phường đã kiểm tra, lập biên bản và mời Công ty Hương Việt Sinh làm việc, yêu cầu ký cam kết khắc phục.
Tuy nhiên, đến ngày 9-9, sau hai ngày được yêu cầu khắc phục, công ty vẫn chưa giải quyết các tồn tại nêu trên, khiến hai lớp chưa đảm bảo thời gian tổ chức ăn trưa cho học sinh.
UBND phường cho biết nguyên nhân là công ty chưa bổ sung đầy đủ tủ nấu cơm công suất lớn để đáp ứng số lượng học sinh bán trú; chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung đã cam kết với UBND phường và nhà trường, nhất là về nhân lực, trang thiết bị, phương tiện và thời gian cung cấp suất ăn theo thỏa thuận.
Bên cạnh đó, phân hiệu tại tổ dân phố Tháp đang được xây dựng mới, học sinh phải tạm thời chuyển sang học tại Trường THPT Tây Mỗ. Việc nấu ăn chỉ thực hiện tại cơ sở chính rồi vận chuyển đến phân hiệu cũng ảnh hưởng đến thời gian ăn của học sinh.
UBND phường đánh giá tình trạng trên ảnh hưởng đến việc tổ chức bán trú, gây bức xúc trong phụ huynh và tạo dư luận không tốt.
Trước những tồn tại này, UBND phường Tây Mỗ thống nhất để Công ty TNHH Hương Việt Sinh dừng cung cấp suất ăn bán trú cho Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức từ ngày 10-9.
Yêu cầu hiệu trưởng chấp hành quy định về phát ngôn
Về thông tin một số phụ huynh chưa hiểu đúng quy định của TP về tổ chức bữa ăn bán trú, UBND phường cho biết ngay tối 9-9, sau khi nắm được phản ánh, Đảng ủy và lãnh đạo UBND phường đã trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc.
Phường đồng thời yêu cầu nhà trường, các phòng, ban và đơn vị liên quan rà soát quy trình, công tác thông tin, tuyên truyền và việc công khai các văn bản quy định của Trung ương, TP.
UBND phường cũng làm việc với bà Ngô Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức, yêu cầu xác minh, giải trình và chấp hành quy định về phát ngôn.
Sau buổi làm việc, UBND phường cho biết hiệu trưởng nhà trường cam kết không có phát ngôn trái quy định.
Về giải pháp trước mắt, trong hai ngày 10 và 11-9, UBND phường sẽ tổ chức cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức, bảo đảm việc ăn bán trú không bị gián đoạn, không ảnh hưởng hoạt động dạy và học.
UBND phường sẽ khẩn trương lựa chọn đơn vị có thứ tự tiếp theo, ưu tiên các đơn vị đang cung cấp suất ăn cho những trường học trên địa bàn phường, để tiếp tục cung cấp suất ăn bán trú cho trường từ ngày 14-9.
Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học Đại Mỗ và Trường tiểu học Đại Mỗ 3 của phường Tây Mỗ.
Sau sắp xếp, trường có cơ sở chính tại tổ dân phố Quang Tiến, phường Tây Mỗ với 1.354 học sinh, có 1 phân hiệu tại tổ dân phố Tháp với 2.007 học sinh.
Số học sinh đăng ký ăn bán trú cả hai cơ sở là 3.293 học sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận