18/04/2023 17:30 GMT+7

Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử: Tại sao nhà trường không chuyển lớp?

Gia đình nữ sinh tự tử nghi do bạo lực học đường ở Nghệ An chia sẻ từng đề cập với thầy cô xin chuyển lớp cho con. Nhà trường nói gì về lý do chưa chuyển lớp cho nữ sinh?

Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử: Tại sao nhà trường không chuyển lớp? - Ảnh 1.

Trường THPT chuyên ĐH Vinh - nơi em Ng. theo học - Ảnh: DOÃN HÒA

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Vinh, Nghệ An tự tử nghi liên quan đến bạo lực học đường, ngày 18-4 Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi với Trường THPT chuyên ĐH Vinh, Trường ĐH Vinh và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, yêu cầu sớm điều tra, làm rõ sự việc.

Gia đình xin chuyển lớp cho con

Trên mạng xã hội, một tài khoản được cho là người thân của nữ sinh chia sẻ nhiều tin nhắn trò chuyện giữa hai mẹ con trước khi em N.T.Y.Ng. tự vẫn.

Theo đó, trong trò chuyện với mẹ, em Ng. nhiều lần tâm sự "chán, không muốn đi học nữa". Sau khi phát hiện sự việc, người mẹ của em Ng. đã hai lần lên gặp ban giám hiệu Trường THPT chuyên ĐH Vinh để phản ánh việc con gái bị bạo lực học đường, bị cô lập, đồng thời xin chuyển lớp cho con gái.

Trong đó, một lần phụ huynh gặp trực tiếp hiệu trưởng, lần còn lại hiệu trưởng đi vắng, chị phản ánh tới giáo viên dạy giáo dục quốc phòng.

Cũng theo người thân của em Ng., gần đây nữ sinh này còn bị nhóm học sinh kia rủ nhau chặn đường để đánh. Người mẹ đã phải đến tận trường đón con gái nên chưa có việc gì xảy ra. Sau vụ việc lần đó, chị đã điện thoại phản ánh trực tiếp cho cô giáo chủ nhiệm.

Được ít buổi, cô giáo cho em Ng. ngồi một chỗ khác, tách với nhóm bạn kia nên em cảm thấy bình thường. Tuy nhiên, đến tiết cô chủ nhiệm lại bắt em Ng. và các em đang bị cô lập đến ngồi chung với nhóm bạn kia.

"Học răng (sao - PV) nổi. Con rành buồn ạ", em Ng. nhắn tin tâm sự với mẹ, đồng thời tự chụp bức ảnh em đang khóc để gửi cho mẹ.

Em Ng. là học sinh lớp 10A15 hệ chất lượng cao, Trường THPT chuyên ĐH Vinh. Đây là lớp định hướng khoa học xã hội theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (bắt đầu triển khai đối với lớp 10 từ năm học 2022 - 2023).

Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử: Tại sao nhà trường không chuyển lớp? - Ảnh 2.

Ông Phạm Xuân Chung - hiệu trưởng Trường THPT chuyên ĐH Vinh (người đứng - PV) trao đổi với báo chí liên quan đến vụ việc - Ảnh: DOÃN HÒA

Nhà trường: chuyển lớp không thể thực hiện ngay

Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 17-4, ông Phạm Xuân Chung - hiệu trưởng Trường THPT chuyên ĐH Vinh - cho biết trước đó vào khoảng giữa học kỳ 1, em Ng. có lên gặp thầy để xin chuyển sang một lớp khác cùng khối xã hội, với lý do là "muốn sang lớp cô giáo này chủ nhiệm để học".

Theo ông Chung, đối với khối 10 năm nay, việc chuyển lớp không thể thực hiện ngay. Lý do thực hiện chương trình mới, mỗi lớp ngoài các môn bắt buộc còn có các môn lựa chọn do học sinh đăng ký và không giống nhau giữa các lớp.

Bên cạnh đó, thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo cũng quy định giải quyết các trường hợp xin chuyển lớp sau khi hoàn thành năm học để đảm bảo trong công tác kiểm tra, đánh giá, trừ trường hợp đặc biệt. Trường hợp em Ng. thời điểm xin chuyển lớp cùng lĩnh vực (khoa học xã hội).

"Em Ng. hiện đang học lớp thứ 3 theo phân hóa của nhà trường từ đầu năm học. Nếu chuyển từ lớp mức độ thấp lên mức độ cao hơn phải có kết quả học tập nhất định. Tôi đã trao đổi, phân tích cho em Ng. tiếp tục phấn đấu học tập, nếu kết quả tốt thì sẽ xem xét chuyển lớp cho em. Sau đó em Ng. không có ý kiến gì khác", ông Chung thông tin.

Ông Chung chia sẻ trước dư luận trái chiều, nhà trường vẫn phải tiếp tục xác nhận thông tin và chưa đưa ra kết luận gì vào lúc này.

"Nhà trường, thầy cô và bạn bè rất sốc và đau buồn trước sự việc đau lòng này", ông Chung nói.

Cô Đặng Việt Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 - cho hay khoảng cuối học kỳ 1 vừa qua, em Ng. có nhắn tin cho cô hỏi về mẫu đơn xin chuyển lớp. Cô Hà trả lời không có và sau đó em Ng. cho biết đã đến phòng hội đồng trường xin ý kiến.

Về thông tin em Ng. bị cô lập, cô Hà cho biết, học sinh có một số nhóm chat riêng trên mạng xã hội, nhưng vì nhóm kín nên cô không biết được câu chuyện và nội tình.

Nữ sinh Ng. không phải người bị đánh hội đồng trong clip trên mạng

Tối 18-4, Ban giám hiệu Trường ĐH Vinh, Nghệ An cho biết đã có báo cáo ban đầu gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh Nghệ An liên quan đến việc nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Vinh tự tử tại nhà.

Qua các nguồn tin xác minh ban đầu, Trường ĐH Vinh báo cáo có sự việc học sinh là em Ng. mất tại nhà riêng. Nữ sinh này học tại lớp 10A15.

Về đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội, nhà trường khẳng định bối cảnh trong đoạn clip không nằm trong khuôn viên nhà trường. Nữ sinh bị đánh trong clip không phải là em Ng. Những người tham gia đánh cũng không phải là học sinh của Trường THPT chuyên ĐH Vinh.

Xác minh thông tin nữ sinh lớp 10 trường chuyên tự vẫn nghi do bạo lực học đườngXác minh thông tin nữ sinh lớp 10 trường chuyên tự vẫn nghi do bạo lực học đường

Trường đại học Vinh, Nghệ An đang xác minh thông tin liên quan vụ việc một học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh tự vẫn nghi do bạo lực học đường được lan truyền trên mạng xã hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên