19/12/2022 14:43 GMT+7

Vụ máy tính bảng cho học sinh nghèo: Hết học online, học sinh nhận máy để làm gì?

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Liên quan đến vụ "Máy tính bảng cho học sinh nghèo, 9 tháng rồi vẫn chưa có", nhiều độc giả bày tỏ bức xúc vì sự chậm trễ, đồng thời đặt câu hỏi về tính ứng dụng của chương trình trong thời gian này.

Vụ máy tính bảng cho học sinh nghèo: Hết học online, học sinh nhận máy để làm gì? - Ảnh 1.

Nhiều học sinh khó khăn ở Đắk Nông phải chờ gần 9 tháng nhưng vẫn chưa nhận được máy tính bảng theo chương trình "Sóng và máy tính cho em" - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ngày 19-12, ông Trần Sĩ Thành, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, cho biết đang hoàn tất việc chi 32 tỉ đồng mua hơn 12.700 máy tính bảng để cung cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo liên danh TELEQ - VNPT Technology, đơn vị trúng gói thầu mua sắm máy tính bảng, dự kiến trong tháng 1-2023 sẽ cung cấp đủ máy để ngành giáo dục cấp phát đến học sinh.

Liên quan đến sự việc này, nhiều độc giả bình luận trên Tuổi Trẻ Online đã đặt dấu hỏi về tính hiệu quả của chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Cụ thể, một giáo viên đang công tác tại tỉnh Đắk Lắk bức xúc nói khi phát động chương trình, bản thân cô và đồng nghiệp nhiều lần lập danh sách điều chỉnh, hô hào giáo viên quyên góp ủng hộ nhưng đến giờ này chưa có cái nào.

Giáo viên này cho rằng những chương trình như thế này lẽ ra không nên để mất lòng tin của học sinh, phụ huynh cũng như giáo viên.

"Khua chiêng, múa trống thì to, nhưng triển khai thì im hơi lặng tiếng, không hề có hồi âm, giải thích gì cho sự chậm trễ. Cứ thế này thì khi phát động những chương trình tương tự còn có ai ủng hộ nữa. Khi các em cần nhất thì máy đâu? "Sóng và máy tính cho em" nhưng không có sóng cũng chẳng có máy. Thất vọng thật sự!", cô giáo bình luận.

Đồng quan điểm, độc giả Nông Văn Tuấn bình luận: "Bây giờ các học sinh đã đi học lại bình thường thì không cần máy tính bảng nữa vì sẽ rất lãng phí và không hiệu quả. Ủy ban tỉnh nên chỉ đạo Sở Giáo dục dành số tiền đó để cấp học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc nâng cấp sửa chữa những trường vùng sâu vùng xa".

Trả lời về những lo ngại trên, ông Trần Sĩ Thành cho biết số máy tính trên sẽ được giao cho các học sinh nghèo và cận nghèo.

"Giai đoạn dịch bệnh cấp máy (để học online - PV) nhưng rất ít tỉnh làm kịp nên bộ có chương trình đến năm 2025 sẽ dùng để phục vụ tiếp chương trình chuyển đổi số trong ngành giáo dục", ông Thành nói.

Việc cấp chậm, ông Thành cho biết thời gian tới, khi nhận máy học sinh sẽ sử dụng máy tính bảng cho các hoạt động tra cứu tài liệu, nhận văn bản, bài tập từ giáo viên qua mạng Zalo, email. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và tỉnh cũng đã xây dựng kho học liệu, các học sinh có máy có thể truy cập vào kho này để nhận ngân hàng câu hỏi, truy cập các bài giảng để học tại nhà.

Nhiều tỉnh chậm trễ

Tại văn bản số 5073 của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến việc triển khai chương trình "Sóng và máy tính cho em", cơ quan này cũng thừa nhận đến nay nhiều sở giáo dục và đào tạo vẫn chưa hoàn thành chương trình do phải thực hiện nhiều quy trình, thủ tục dẫn đến chưa có máy tính để bàn giao cho học sinh.

Nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan tham mưu tỉnh khẩn trương tổ chức mua sắm máy tính bảng, bàn giao trong thời gian sớm nhất để phục vụ nhu cầu học tập theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình. Các máy tính bảng sẽ phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin thư viện, học liệu số, bài giảng điện tử của học sinh.

Máy tính bảng cho học sinh nghèo, 9 tháng rồi vẫn chưa có Máy tính bảng cho học sinh nghèo, 9 tháng rồi vẫn chưa có

TTO - Ngày 17-12, ông Trần Sĩ Thành - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông - cho biết đến thời điểm này, tức sau gần 9 tháng, sở vẫn chưa hoàn tất việc mua máy tính bảng cho học sinh trong chương trình "Sóng và máy tính cho em".

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên