05/08/2019 14:50 GMT+7

Vụ 'khủng bố' quán phở Hòa: Ném mắm tôm, bỏ gián vào phở trước mặt khách

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI

TTO - Chiều 5-8, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin liên quan vụ quán phở Hòa (phường 8, quận 3) liên tục bị "khủng bố" bằng tạt sơn, mắm tôm thời gian qua.

Vụ khủng bố quán phở Hòa: Ném mắm tôm, bỏ gián vào phở trước mặt khách - Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: NGỌC KHẢI

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - trưởng phòng PC02 - cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ khẩn cấp 5 người tham gia "khủng bố" quán phở Hòa.

Các lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

5 người bị bắt giữ khẩn cấp gồm: Phạm Phong Phú, Khương Đình Đồng, Phạm Thành Đô, Nguyễn Xuân Tùng và Nguyễn Văn Công. 

Ngoài ra, công an còn tạm giữ thêm 2 người là Kiều Hồng Sơn và Lương Văn Phúc để làm rõ có liên quan băng nhóm hay không. Hai đối tượng này đều dương tính với ma túy và cung cấp phương tiện cho nhóm của Phú thực hiện việc "khủng bố" quán phở Hòa.

Ném mắm tôm, bỏ gián vào phở trước mặt khách

Công an xác định Phạm Phong Phú giữ vai trò cầm đầu, 4 nghi phạm còn lại trực tiếp thực hiện.

Theo đó, Phú có làm ăn với em rể quán phở Hòa là ông Trần Anh Tuấn (còn gọi Phương, 43 tuổi, ngụ Q.3) về kinh doanh ôtô và bất động sản.

Vụ khủng bố quán phở Hòa: Ném mắm tôm, bỏ gián vào phở trước mặt khách - Ảnh 3.

Phạm Phong Phú tại cơ quan điều tra - Ảnh do công an cung cấp

Vụ khủng bố quán phở Hòa: Ném mắm tôm, bỏ gián vào phở trước mặt khách - Ảnh 4.

Từ trái qua: Nguyễn Văn Công, Phạm Thành Đô, Phương Đình Đồng, Nguyễn Xuân Tùng - Ảnh do công an cung cấp

Do ông Tuấn nợ nần Phú không còn khả năng chi trả nên Phú gọi 4 người kia đi "khủng bố" bằng cách tạt mắm tôm, tạt sơn, chất bẩn khác vào nhà ông Tuấn.

Do ông Tuấn bỏ trốn nên nhóm của Phú chuyển qua "khủng bố" quán phở Hòa.

Nhóm này không chỉ tạt sơn, ném mắm tôm vào quán phở mà còn bắt gián bỏ vào tô phở để làm xấu hình ảnh, uy tín của quán phở có truyền thống hơn 50 năm.

"Đây là thủ đoạn đê hèn, rất mới của nhóm thực hiện hành vi phạm tội" - thượng tá Nguyễn Đăng Nam nhận định.

Vụ khủng bố quán phở Hòa: Ném mắm tôm, bỏ gián vào phở trước mặt khách - Ảnh 5.

Tang vật nhóm nghi phạm dùng để "khủng bố" quán phở bị công an thu giữ - Ảnh do công an cung cấp

Theo PC02 Công an TP.HCM, liên quan tới vụ "khủng bố" quán phở Hòa, cơ quan điều tra đã mời ông Trần Anh Tuấn làm việc do có dấu hiệu liên quan làm giả giấy tờ trong thời gian kinh doanh.

Trong vụ này, có sự tham gia của một công ty thu hồi nợ nhưng bước đầu cơ quan công an nhận định những người khủng bố bị tạm giữ không thuộc công ty đòi nợ này.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, từ ngày 2 đến ngày 31-7, nhiều thanh niên đến quán phở Hòa gây áp lực đòi nợ và yêu cầu người trong gia đình của quán phở Hòa phải trả nợ tiền mà ông Trần Anh Tuấn đã vay mượn.

Sở dĩ có chuyện "khủng bố" người trong gia đình của quán phở Hòa vì ông Trần Anh Tuấn là chồng của chị P.T.K.V. (38 tuổi) và chị V. là em ruột của ông Phạm Tùng Linh (51 tuổi, chủ quán phở Hòa).

Cụ thể, nhiều thanh niên liên tục "khủng bố" quán phở Hòa trong 6 ngày bằng cách tạt mắm tôm, tạt sơn.

Vụ khủng bố quán phở Hòa: Ném mắm tôm, bỏ gián vào phở trước mặt khách - Ảnh 6.

Những "người lạ" đến quán phở Hòa đòi nợ - Ảnh: TTO

Công an quận 3 đã phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra. Sau đó, lần lượt mời nhiều người liên quan làm việc và bắt 5 người tham gia "khủng bố" quán phở Hòa.

Bắt 5 người tham gia ‘khủng bố’ quán phở Hòa Bắt 5 người tham gia ‘khủng bố’ quán phở Hòa

TTO - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ 5 người tham gia ‘khủng bố’ bằng cách liên tục tạt mắm tôm, tạt sơn quán phở Hòa khiến dư luận bức xúc những ngày qua.

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên