
Theo chính quyền xã Tân Lợi, khu vực hạ cốt nền chưa được bàn giao hồ sơ để giải phóng mặt bằng, đền bù - Ảnh: A LỘC
Những ngày qua, thông tin trên Tuổi Trẻ Online về vụ việc hạ cốt nền, múc đất khi thi công dự án đường ĐT. 753 khiến nhà dân cheo leo ở xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai đã khiến nhiều bạn đọc hoài nghi về cách thi công cũng như việc múc đất ở dự án này.
Lo lắng sạt lở, lo cho tính mạng người dân
Bạn đọc Anh Vũ chia sẻ: "Nhìn cái nhà trong ảnh thì người dân làm sao sinh hoạt bình thường, có thể lở đất, sụp đổ bất kỳ lúc nào".
Còn bạn đọc Ty Anh lo lắng: "Trời ơi nhìn cái nhà trong hình không biết bao giờ nó sập xuống".
Xảy ra vụ việc trên, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753) giải thích việc nhà dân nằm cheo leo trên đồi do thay đổi thiết kế rồi đền bù chậm, nên đơn vị thi công hạ cốt nền ở độ cao gần 10m cũng khiến nhiều bạn đọc chưa hài lòng.
"Dù là công tác đền bù giải tỏa chưa làm kịp cũng không thể để người dân phải thử nghiệm sống trong nguy hiểm. Mọi công tác trong dự án đều phải đảm bảo quy định về dân sinh trong suốt thời gian dự án", bạn Vũ Trọng Minh phản hồi.
Bạn đọc có email tuan****@gmail.com đặt câu hỏi: "Hạ cốt nền sâu 8m so với cao độ tại khu vực thì chủ đầu tư có tính đến việc sạt lở sau này chưa? Và kết nối với mạng lưới giao thông khu vực đó thế nào? Có tăng chi phí nhiều không?".
Tương tự, bạn đọc Hà Hữu Tài đặt câu hỏi: "Làm ngoài đường thôi sao lại móc đất xung quanh cô lập nhà dân như thế? Nhìn hình thấy móc đất khoét xa khỏi dự án vậy là cớ làm sao?".

Hình ảnh ghi lại cho thấy có một số vị trí hạ cốt nền, múc đất nằm ngoài dự án - Ảnh: A LỘC
Còn bạn đọc Lê Minh thẳng thắn: "Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế có trách nhiệm khảo sát địa hình. Nếu việc hạ nền đường làm biến dạng hoàn toàn địa hình, gây mất lối đi hoặc đe dọa sạt lở nhà dân mà không có phương án bồi thường/hỗ trợ thỏa đáng thì đây là lỗi trong khâu lập dự án".
Bạn đọc Bảo Thái góp ý: "Thi công không bảo đảm ta luy đường đúng kỹ thuật sẽ gây sạt lở ảnh hưởng an toàn giao thông và gây nguy hiểm cho nhà dân trong phạm vi gần đường".
Tương tự, bạn đọc có email pqh***gmail.com nhấn mạnh: "Bất kể lý do gì, khi công tác đền bù, di dời chưa xong, móc đất như vậy gây sạt lở, sập nhà ảnh hưởng tính mạng con người thì sao?".
Hàng ngàn khối đất đổ đi đâu?
Sau khi xảy ra vụ việc trên, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu tạm dừng thi công và địa phương cũng hỗ trợ tiền cho 8 hộ dân di dời về nơi ở tạm để kiểm tra vụ việc.
Tuy nhiên, bạn đọc cũng gửi gắm nỗi niềm về nguồn tiền ngân sách đầu tư vào dự án này.
Bạn đọc Dương Văn Tuấn hỏi: "Dự án có chiều dài 13km đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước (Đồng Nai) gồm 4 gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư 480 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Cái giá thi công này cần xem lại".

Vị trí móc đất qua ranh dự án và đi ra phía sau lưng nhà dân - Ảnh: A LỘC
Khi Tuổi Trẻ Online tiếp tục thông tin việc hạ cốt nền ở đoạn dự án này khi chưa làm xong đền bù, có dấu hiệu sai phạm thì bạn đọc càng đặt ra nghi vấn về việc hạ cốt nền.
Bạn đọc Nguyên Vũ đặt vấn đề: "Thật khó hiểu khi chủ đầu tư và nhà thầu triển khai thi công khi các quy trình chưa được hoàn tất. Cần làm rõ vì động cơ, mục đích thực sự, trả lại công bằng cho người dân".
Đề cập đến trách nhiệm của chính quyền cơ sở, bạn đọc Anh Vũ cũng đặt câu hỏi: "Vì sao xã không ngăn cản khi chưa nhận được hồ sơ để đền bù, giải phóng mặt bằng nhưng để đơn vị thi công hạ cốt nền, múc đất?".
Không ít bạn đọc gửi gắm, mong cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ có hay không việc khai thác đất trái phép đối với việc vận chuyển đất ra khỏi phạm vi dự án và việc hạ cốt nền trên các thửa đất nằm ngoài ranh phạm vi của dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT. 753.
Đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra toàn bộ hồ sơ dự án và làm rõ lý do hạ cốt nền lấy đất, mang đổ ở đâu và có tuân thủ quy định của Luật Khoáng sản…
"Đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xem hàng ngàn mét khối đất đã đi đến đâu?", bạn đọc Duy Anh mong muốn.
Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu báo cáo vụ việc trước ngày 9-3
Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT. 753 được UBND tỉnh Bình Phước (cũ, nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt đầu tư xây dựng vào cuối năm 2023.
Dự án có chiều dài 13km đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước (Đồng Nai), gồm 4 gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư 480 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.
Điểm đầu từ ngã tư Sóc Miên (phường Bình Phước), điểm cuối giao với đường Đồng Phú - Bình Dương (nay là TP.HCM).
Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2025, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Liên quan đến vụ việc này, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương xử lý vụ hạ cốt nền khiến nhà dân nằm cheo leo và có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân.
Đồng thời báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 9-3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận