
Những ngôi nhà của người dân trong khu tập thể cảng Quy Nhơn - Ảnh: TẤN LỰC
Tới nay dù 59 hộ tại khu tập thể công nhân cảng Quy Nhơn đã đồng ý phương án di dời và nhận tiền hỗ trợ, nhận đất hỗ trợ tái định cư, vẫn còn 5 hộ không chấp hành giao trả mặt bằng.
Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND phường Quy Nhơn tiếp tục vận động các hộ này chấp hành chủ trương, trả mặt bằng.
Trong trường hợp các hộ này vẫn không chấp hành, UBND tỉnh Gia Lai giao UBND phường Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xem xét thu hồi các quyết định giao đất tái định cư đối với các hộ nói trên, hoàn thành chậm nhất đến ngày 5-2-2026.
Đồng thời sau thời hạn trên, tỉnh Gia Lai yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế các hộ lấn chiếm xây dựng trái phép theo quy định.
Không đủ điều kiện cấp đất khi nhà nước thu hồi đất
Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, các hộ dân này vốn là công nhân cảng Quy Nhơn, được cảng cấp nhà sinh sống trong khu tập thể công nhân hàng chục năm qua, nguồn gốc đất là đất thuê của nhà nước. Sau thời gian sinh sống, một số hộ tự ý cải tạo, cơi nới thêm diện tích sinh hoạt.
Theo quy hoạch mở rộng cảng Quy Nhơn, khu đất khu tập thể được quy hoạch làm bãi đậu xe, cây xanh, kho hàng.
Để tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân giao trả mặt bằng di dời đến nơi ở mới, cảng đã lập phương án hỗ trợ 80% giá trị bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc đối với các hộ gia đình, ngoài ra còn hỗ trợ 4 tháng tiền thuê nhà cho các hộ.
Đồng thời 64 hộ được xác định thực ở tại khu tập thể được UBND tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất để ổn định chỗ ở do không đủ điều kiện cấp đất tái định cư như trường hợp nhà nước thu hồi đất.
Dù vậy đến nay vẫn còn 5 hộ chưa đồng ý phương án, chưa chịu di dời, bàn giao mặt bằng mở rộng cảng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận