29/09/2025 16:05 GMT+7

Vụ dân không chịu giải tỏa mở rộng cảng Quy Nhơn: Yêu cầu bàn giao mặt bằng trước ngày 10-10

11 hộ dân còn lại trong số 68 hộ tại khu tập thể cảng Quy Nhơn được yêu cầu phải di dời, bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng cảng Quy Nhơn trước ngày 10-10.

Vụ dân không chịu giải tỏa mở rộng cảng Quy Nhơn: Yêu cầu bàn giao mặt bằng trước ngày 10-10- Ảnh 1.

Người dân sống tại khu tập thể cảng Quy Nhơn trên đường Đống Đa, phường Quy Nhơn - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 29-9, ông Đặng Văn Hòa, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn, cho hay cảng đã ban hành thông báo gửi 11 hộ dân tại khu tập thể cảng Quy Nhơn, tổ 55, khu vực 10, phường Quy Nhơn, yêu cầu bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng cảng trước ngày 10-10.

Theo thông báo, công ty này giải thích nguồn gốc đất tại khu tập thể được UBND tỉnh cho cảng thuê để làm văn phòng làm việc và các dịch vụ cảng năm 2000.

Trong đó có khoảng 3.700m2 diện tích nhà kho và một số công trình xây dựng được cảng bố trí cho cán bộ nhân viên ở trong diện tích đất thuê của Nhà nước.

Theo quy hoạch mở rộng cảng Quy Nhơn, khu đất khu tập thể được quy hoạch làm bãi đậu xe, cây xanh, kho hàng.

Để tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân giao trả mặt bằng di dời đến nơi ở mới, cảng đã lập phương án hỗ trợ 80% giá trị bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc đối với 68 hộ gia đình, ngoài ra còn hỗ trợ 4 tháng tiền thuê nhà cho các hộ.

Đồng thời 64 hộ được xác định thực ở tại khu tập thể đã được UBND tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất để ổn định chỗ ở. Dù vậy đến nay vẫn còn 11 hộ chưa đồng ý phương án, chưa chịu di dời, bàn giao mặt bằng mở rộng cảng.

Do đó Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn thông báo 11 hộ dân khẩn trương tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc bàn giao mặt bằng trước ngày 10-10. Sau thời hạn trên, công ty sẽ báo cáo chính quyền địa phương thực hiện thủ tục cưỡng chế theo quy định.

Liên quan dự án này, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp cùng các sở ngành, địa phương kiểm tra, xác định hình thức cưỡng chế đối với các hộ không chấp hành bàn giao mặt bằng. Hướng dẫn UBND phường Quy Nhơn thực hiện trình tự hồ sơ, thủ tục cưỡng chế.

Đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương bàn giao đất tái định cư cho các hộ theo quy định. Giao UBND phường Quy Nhơn tổ chức đối thoại với 11 hộ dân để giải quyết kiến nghị lần cuối trước ngày 10-10. Sau thời hạn trên, nếu các hộ không chấp hành thì đề nghị thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Vì sao dân không chịu giải tỏa?

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, nhiều hộ dân sống tại khu tập thể cảng Quy Nhơn không đồng ý giải tỏa giao mặt bằng mở rộng cảng vì cho rằng mức bồi thường thấp, còn tiền mua đất tái định cư quá cao.

Các hộ này vốn là công nhân của cảng Quy Nhơn nay đã nghỉ hưu, gia đình sinh sống nhiều năm với nhiều thế hệ tại khu nhà tập thể của cảng. Các hộ kiến nghị giảm giá đất tái định cư, tăng thêm tiền hỗ trợ di dời và cho phép ghi nợ tiền mua đất để trả dần trong 5 năm.

Giải thích lý do các hộ dân không được cấp đất tái định cư mà phải mua đất sau khi giải tỏa, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai cho hay những hộ này đang ở trên đất cảng thuê của Nhà nước, không được giao đất.

Do đó theo quy định pháp luật hiện hành, họ không thuộc trường hợp được cấp đất tái định cư khi thu hồi đất.

Vụ dân không chịu giải tỏa mở rộng cảng Quy Nhơn: Yêu cầu bàn giao mặt bằng trước ngày 10-10- Ảnh 3.Dân không chịu giải tỏa mở rộng cảng Quy Nhơn, vì sao?

Nhiều hộ dân sống tại khu tập thể cảng Quy Nhơn (Gia Lai) không đồng ý giải tỏa giao mặt bằng mở rộng cảng vì cho rằng mức bồi thường thấp, còn tiền mua đất tái định cư quá cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất