
Người dân sống tại khu tập thể cảng Quy Nhơn (Gia Lai) đang bị giải tỏa cho dự án mở rộng cảng - Ảnh: TẤN LỰC
Phản ánh tới Tuổi Trẻ Online, các hộ dân khu tập thể cảng Quy Nhơn nêu nhiều bức xúc trong việc giải tỏa đền bù cho dự án mở rộng cảng.
Phải mua đất tái định cư vì không được cấp đất
Theo tìm hiểu, các hộ này vốn là công nhân của cảng Quy Nhơn, nay đã nghỉ hưu, gia đình sinh sống nhiều năm với nhiều thế hệ tại khu nhà tập thể của cảng trên đường Đống Đa, phường Quy Nhơn.
Ông Phạm Phi Cường (64 tuổi), có 26 năm làm công nhân cảng Quy Nhơn, cho hay năm 1986 được cảng cấp căn nhà 30m2 trong khu tập thể. Qua thời gian sinh sống, lập gia đình sinh con, ông cơi nới ra 125m2 để có chỗ ở cho đại gia đình. Hiện gia đình ông và gia đình con gái đang sống tại khu vực.
Theo phương án di dời, ông được bồi thường vật kiến trúc 388 triệu đồng, hỗ trợ tiền thuê nhà 4 tháng. Hộ ông không được cấp đất tái định cư mà được giới thiệu mua đất tái định cư theo giá UBND TP Quy Nhơn (cũ) ban hành.

Các hộ dân tại khu tập thể cảng Quy Nhơn chưa đồng ý với phương án di dời, mua đất tái định cư - Ảnh: TẤN LỰC
Cụ thể, gia đình ông được giới thiệu lô đất 85m2 tại khu tái định cư phục vụ dự án tuyến đường ven biển ĐT639 tại phường Quy Nhơn Bắc với giá bán 17,6 triệu đồng/m2. Hộ con gái ông được giới thiệu lô đất 74m2, đơn giá 16,8 triệu đồng/m2.
Theo ông Cường, mức giá này là quá cao, vượt quá khả năng chi trả bởi tiền bồi thường khi di dời rất thấp, không đủ mua đất, chưa nói chuyện xây nhà, ổn định cuộc sống.
Tương tự, hộ ông Cao Kim Sơn (72 tuổi), nguyên công nhân đội sản xuất cảng Quy Nhơn, được cảng giao căn nhà tập thể 16m2 năm 1990. Quá trình sinh sống, lấy vợ sinh con, gia đình cơi nới rộng ra 64m2.
Nếu chấp nhận di dời, ông được bồi thường vật kiến trúc 300 triệu đồng, được giới thiệu mua 2 lô đất tái định cư cho vợ chồng ông và vợ chồng người con. Với đơn giá mua đất tái định cư khoảng 17 triệu đồng/m2, ông Sơn cho hay dù vét hết tiền dành dụm cộng với tiền bồi thường, gia đình vẫn không đủ tiền để đóng tiền mua đất.
Trước tình hình trên, đến nay nhiều hộ tại khu tập thể chưa chịu nhận bồi thường để di dời đi nơi khác, trả mặt bằng mở rộng cảng. Các hộ kiến nghị giảm giá đất tái định cư, tăng thêm tiền hỗ trợ di dời và cho phép ghi nợ tiền mua đất để trả dần trong 5 năm.
"Giá đất bán cho dân thấp hơn giá thị trường!"
Nói về lý do các hộ dân khu tập thể không được cấp đất tái định cư mà phải mua đất sau khi giải tỏa, ông Ngô Tùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, cho hay nguyên nhân nằm ở nguồn gốc sử dụng đất.
Theo đó, nhà tập thể được cấp cho các hộ này nằm trên đất thuộc quản lý của cảng Quy Nhơn, người dân không được giao đất. Theo quy định pháp luật hiện hành, họ không thuộc trường hợp được cấp đất tái định cư khi thu hồi đất.
Về giá bán đất tái định cư theo quyết định của UBND TP Quy Nhơn (cũ), ông Sơn cho rằng giá bán cho dân vẫn thấp hơn giá thực tế thị trường đang giao dịch tại khu vực.

Xe múc san ủi mặt bằng tại những vị trí xung quanh khu nhà người dân chưa di dời - Ảnh: TẤN LỰC
Do nhiều hộ không thống nhất và có đơn thư, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã tổ chức đối thoại và xác minh nội dung phản ánh. Theo thanh tra, những kiến nghị của người dân về việc giảm giá đất tái định cư, tăng tiền hỗ trợ, cho đóng tiền nhiều lần là không có cơ sở.
Sau đó, ngày 10-9, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ký quyết định giải quyết khiếu nại của các hộ dân theo hướng không công nhận các nội dung khiếu nại, giữ nguyên phương án bố trí đất tái định cư.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án mở rộng cảng Quy Nhơn có 68 hộ bị ảnh hưởng. Khu nhà ở tập thể có nguồn gốc đất là đất tỉnh cho cảng thuê để hoạt động, cảng tự bố trí cho cán bộ, nhân viên ở trong diện tích này. Do đó các hộ không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, không được bố trí đất tái định cư.
Nhưng xét thấy các hộ sinh sống ổn định nhiều năm nên tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp cùng cảng xem xét hỗ trợ thêm từ nguồn tài chính của công ty với giá trị 15,24 tỉ đồng.
Ngoài ra, có phương án giao đất không qua đấu giá cho các hộ trên theo giá đất UBND TP Quy Nhơn (cũ) ban hành để ổn định chỗ ở.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận