
Dù chưa giải phóng xong mặt bằng, đơn vị thi công đã cho hạ cốt nền lấy đất trên đường ĐT.753, xã Tân Lợi khiến nhiều nhà dân nằm cheo leo trên đồi - Ảnh: A LỘC
Liên quan đến vụ việc hạ cốt nền trên đường ĐT.753 ở xã Tân Lợi khiến nhà dân nằm cheo leo trên đồi, ngày 4-3, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai đã có văn bản gửi Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về vụ việc trên.
Cụ thể, văn bản cho hay báo chí đã phản ánh việc thi công hạ cốt nền đường ở dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đoạn qua xã Tân Lợi khiến phía trước nhà trở thành bờ vực sâu với vách đất dựng đứng.
Nhiều hộ dân ở mặt tiền đường ĐT.753 đang phải sống trong sợ hãi.
Vì vậy, thừa lệnh của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy chuyển thông tin trên đến Đảng ủy UBND tỉnh để lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý, làm rõ nội dung báo đăng, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường.
Kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai trước ngày 9-3.

Một góc hạ cốt nền tại nơi thi công dự án đường ĐT.753 khiến nhiều hộ dân không còn lối đi lên xuống nhà, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân - Ảnh: A LỘC
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, đơn vị thi công đã hạ cốt nền với độ cao từ 5 - 10m, khiến nhiều nhà dân nằm cheo leo trên đồi.
Vì vậy, người dân ở khu vực xã Tân Lợi đã phản ánh đến chính quyền về việc đơn vị thi công tuyến đường ĐT. 753 đã hạ thấp mặt đường so với nền nhà hiện hữu. Do đó, nhiều hộ dân không còn lối đi lên xuống nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân…
Giải thích việc hạ cốt nền, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết dự án nâng cấp, mở rộng ĐT. 753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải trước đây thiết kế vận tốc 60km/h.
Sau này dự án được điều chỉnh thiết kế lên vận tốc 80km/h và mặt đường 19m.
Tại vị trí hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo, ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai - cho hay hồ sơ thiết kế ban đầu không hạ cốt nền, nhưng do tình hình mới về phát triển hạ tầng nên Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh Bình Phước (cũ) nâng cấp, điều chỉnh để hạ cốt ở khu vực này.
Để xảy ra sự việc trên, ông Hải nói lỗi là do công tác đền bù chậm nên ảnh hưởng đến công tác thi công. Khi đơn vị thi công làm đường đào sâu xuống phải bạt mái nhiều hơn, phạm vi thay đổi khiến nhà dân nằm cheo leo.
Sau khi UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo, Sở Xây dựng kiểm tra và báo cáo có 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công công trình.
Nguyên nhân trên do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, chưa đủ toàn bộ mặt bằng để tổ chức thi công. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thi công tại đoạn trên.
Sở Xây dựng đánh giá: "Trong điều kiện thi công hạn chế về mặt bằng và chênh cao nền đào lớn, đã làm 8 hộ dân có nhà nằm ngay sát mép phạm vi đào bị ảnh hưởng, nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân".
Sở Xây dựng Đồng Nai đề xuất tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền
Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền của dự án đường ĐT. 753 (từ km10+200 đến km10+550) để phòng ngừa nguy cơ sạt lở tại khu vực.
Đồng thời, Sở đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với UBND xã Tân Lợi có giải pháp di dời ngay các hộ dân để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân.
Ngoài ra, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát các cơ sở pháp lý, hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng và có giải pháp thiết kế để đảm bảo sự ổn định bền vững của công trình và cảnh quan khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận