Vụ gửi 2 đôi giày 'hiệu' sang Nga mới biết hàng giả: Cửa hàng nói 'giày mấy trăm ngàn sao thiệt được'

Đại diện cửa hàng bán giày ở Nha Trang vừa bị lực lượng chức năng xử phạt cho rằng cơ sở này không bán giày chính hãng và cũng không thuê KOL để quảng cáo.

Cô gái ở Nha Trang gửi 2 đôi giày sang Nga mới biết hàng giả - Ảnh 1.

Đôi giày "hiệu" được bán với giá 550.000 đồng tại cửa hàng Sport Market - Ảnh: L.T.

Ngày 8-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện cửa hàng Sport Market (đường Trần Quang Khải, phường Nha Trang, Khánh Hòa) khẳng định giày Adidas, Nike chính hãng hoàn toàn không thể có giá 1,3 triệu đồng/2 đôi.

Người mua tố cửa hàng nói 'giày thiệt', cửa hàng nói 'chắc do nhân viên' 

Trước đó, chị L.T.T. kiến nghị đến Hệ thống phản ánh tỉnh Khánh Hòa về việc cửa hàng Sport Market bán giày không đúng với các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas.

Chị T. cho biết qua quảng cáo của các blogger, KOL, chị tin tưởng đến cửa hàng để mua 2 đôi giày, gồm 1 đôi Nike và 1 đôi Adidas với tổng số tiền 1,3 triệu đồng để gửi cho bạn trai ở Nga.

Lúc mua nhân viên cửa hàng khẳng định đây là sản phẩm chính hãng, 2 đôi giày được chị gửi sang Nga cho bạn trai của mình, sau đó phát hiển 2 đôi giày là hàng giả.

Lực lượng chức năng vào cuộc, xử phạt cửa hàng này 50 triệu đồng, buộc tiêu hủy 180 đôi giày giả mạo nhãn hiệu.

Nói với phóng viên, đại diện cửa hàng khẳng định 2 đôi giày đã bán cho chị T. là hàng "fake", hàng chính hãng không thể có giá như vậy.

Về phản ánh của chị T. trong lúc mua hàng nhân viên khẳng định là sản phẩm chính hãng, người này nói "do nhân viên mới sao đó, trước giờ chưa có vấn đề như thế, chúng tôi toàn báo với khách đây là hàng loại 1, 2, 3 và không có hàng chính hãng.

500.000 - 600.000 đồng một đôi giày thì làm gì có hàng thật, chúng tôi đang tìm chị ấy để xin lỗi cũng như trả lại tiền 2 đôi giày, tuy nhiên đến nay vẫn chưa liên hệ được".

Tiếp đó, phóng viên đặt vấn đề về việc như vậy cửa hàng có biết đã vi phạm quy định pháp luật khi kinh doanh sản phẩm giả mạo các thương hiệu được bảo hộ, người này trả lời: "Cửa hàng cũng đã bị xử phạt và đang có ý định dừng kinh doanh".

"Bên cạnh đó các blogger, KOL đa số là khách du lịch, đi mua sắm rồi tự quay, cửa hàng không thuê để quảng cáo" - người này nhấn mạnh.

Khi nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Luật sư Trần Thị Thanh Thảo - Đoàn luật sư TP.HCM - nhận định vụ việc nêu trên đã thu hút sự quan tâm của dư luận và cộng đồng tiểu thương.

Vụ việc đặt ra câu hỏi pháp lý quan trọng: Trong trường hợp nào hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái chỉ bị xử lý vi phạm hành chính, và khi nào người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Theo luật sư, việc xác định trách nhiệm pháp lý không chỉ căn cứ vào quy mô hộ kinh doanh hay số lượng hàng hóa bị phát hiện mà còn phụ thuộc vào bản chất của hành vi vi phạm, loại hàng hóa, giá trị hàng hóa vi phạm, khoản thu lợi bất chính, thiệt hại gây ra và các dấu hiệu cấu thành tội phạm khác theo quy định của pháp luật.

Trong đó, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm theo Bộ luật Hình sự năm 2015 và các luật sửa đổi, bổ sung đang có hiệu lực.

Trong thực tiễn, cần phân biệt giữa hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả theo các điều luật về hàng giả trong Bộ luật Hình sự.

Luật sư Trần Huy Hoàng - Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa - cho rằng khi blogger, KOL quảng cáo sai sự thật nhưng không tham gia bán hàng, nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội quảng cáo gian dối theo Điều 197 Bộ luật Hình sự.

Người phạm tội này phải đối mặt với mức phạt tiền từ 10-100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Ngoài ra, còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Cô gái ở Nha Trang gửi 2 đôi giày 'hiệu' sang Nga mới biết hàng giả - Ảnh 2.Gửi giày sang Nga mới biết hàng giả, cửa hàng bán ở Nha Trang bị phạt 50 triệu

Ngày 5-9, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa cho biết vừa xử phạt một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Nha Trang 50 triệu đồng, buộc tiêu hủy 180 đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất