20/03/2019 13:54 GMT+7

Vụ công an thế chấp thẻ ngành vay tiền: không có dấu hiệu hình sự

MINH HOÀNG
MINH HOÀNG

TTO - Theo Công an TP Tân An (Long An), cựu sĩ quan công an công tác tại Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này không có dấu hiệu phạm tội.

Vụ công an thế chấp thẻ ngành vay tiền: không có dấu hiệu hình sự - Ảnh 1.

Giấy biên nhận vay tiền của cựu sĩ quan Võ Ngọc T. - Ảnh: MINH HOÀNG

Chiều 20-3, Tòa án nhân dân TP Tân An cho biết đã mời ông Nguyễn Minh Đức (58 tuổi, ngụ phường 1, TP Tân An), người đại diện anh Nguyễn Văn Minh (28 tuổi, ngụ phường 3, TP Tân An) đến thông báo về việc Công an TP Tân An xác nhận vụ ông Võ Ngọc T. (30 tuổi, ngụ phường 3, TP Tân An) thế chấp thẻ ngành, thẻ đảng để vay 290 triệu đồng chưa có dấu hiệu tội phạm.

Đồng thời đề nghị tòa án giải quyết theo tranh chấp hợp đồng vay dân sự.

"Tôi đã gởi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, khi tòa mời đến trao đổi tiếp tục thụ lý hồ sơ dân sự, tôi từ chối để gởi đơn tố giác cấp cao hơn về cựu sĩ quan này", ông Đức nói.

Trong văn bản thể hiện, sau khi nhận công văn của tòa án đề nghị xem xét dấu hiệu hình sự đối với ông T., Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An đã làm việc và ông T. thừa nhận sự việc vay mượn số tiền 290 triệu đồng là đúng.

Thời điểm mượn tiền, ông T. đang công tác tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhưng người cho mượn đề nghị ghi trong hợp đồng là nơi công tác ở phòng ma túy do thấy ông ra vào nơi này (Văn phòng Cảnh sát điều tra và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Tân An chung một trụ sở).

Công an TP Tân An cũng cho rằng tòa gửi giấy mời ông T. không nhận được do bị cha mẹ la mắng nên bỏ nhà đi, gia đình không liên lạc được. Đến lúc trở về thì đã trễ hẹn nên không tới tòa.

Căn cứ vào văn bản này, trưa cùng ngày, Tòa án nhân dân TP Tân An cho biết đã quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Tuy nhiên, ông Đức thẳng thừng từ chối.

Ông cho rằng, ngay từ đầu ông T. đã thiếu thành thật, cố tình ghi sai đơn vị công tác. Sau khi nghỉ việc, còn tìm cách né tránh thanh toán khoản nợ chiếm đoạt số tiền lớn, mặc dù tòa án mời nhiều lần.

"Rõ ràng đây là hành vi lạm dụng tín nhiệm chứ không phải tranh chấp hợp đồng vay", ông Đức nói và khẳng định sẽ tiếp tục tố giác ông T. đến cấp cao hơn.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, trước đó ông Võ Ngọc T. có viết giấy tay và cầm cố thẻ ngành công an, thẻ đảng viên để vay của anh Nguyễn Văn Minh 3 lần với tổng số tiền 290 triệu đồng, lãi suất 1,5%/tháng.

Tháng 10-2018, ông T. xuất ngũ ra khỏi ngành công an. Anh Minh nhiều lần đòi nợ nhưng ông T. không trả, vụ việc được khởi kiện ra Tòa án dân sự TP Tân An nhưng ông T. vẫn không chấp hành đến tòa theo triệu tập. Sau đó, chủ nợ đã gửi đơn tố cáo yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với ông T.

Cầm cố thẻ ngành công an, thẻ Đảng vay tiền rồi trốn nợ Cầm cố thẻ ngành công an, thẻ Đảng vay tiền rồi trốn nợ

TTO - Một cựu sĩ quan cấp úy từng công tác tại văn phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An dùng thẻ ngành, thẻ Đảng để vay 290 triệu đồng nhưng hiện đang lẩn tránh việc trả nợ.

MINH HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên