05/03/2025 21:38 GMT+7

Vụ 'bà Châu quận 8' ở Đà Nẵng: Dẹp cây xanh, cọc bê tông rào chắn trước nhà dân

Quận Thanh Khê đã tiến hành dẹp cây xanh, cọc bê tông rào chắn trước nhà dân trong xóm 'bà Châu quận 8' ở Đà Nẵng.

Vụ 'bà Châu quận 8' ở Đà Nẵng: Dẹp cây xanh, cọc bê tông rào chắn trước nhà dân - Ảnh 1.

Quận Thanh Khê đã đặt ống thoát nước, thi công hệ thống thoát nước để nâng cấp tuyến hẻm 72/4 đường Phạm Nhữ Tăng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 5-3, lực lượng chức năng quận Thanh Khê đã tiến hành đặt ống thoát nước, thi công hệ thống thoát nước để nâng cấp tuyến hẻm 72/4 đường Phạm Nhữ Tăng.

Qua đó dẹp cây xanh trồng rào chắn trước nhà dân trong xóm "bà Châu quận 8" ở hẻm 72/4 đường Phạm Nhữ Tăng.

Đồng thời xử lý cọc bê tông, cửa sắt hàn bít lối đi trước cửa nhà thửa đất có số hiệu CH00009.

Trước đó, các đơn vị chức năng cũng đã thực hiện các bước xác minh phần vật kiến trúc, cây cối và hoa màu thuộc diện giải tỏa công trình cống thoát nước và nền đường hẻm K72 Phạm Nhữ Tăng.

UBND phường Thanh Khê Đông đã thực hiện thông báo đến các hộ dân có liên quan tháo dỡ, di dời các vật dụng trên tuyến hẻm này để thi công cống thoát nước và nâng nền tuyến đường này.

Như Tuổi Trẻ Online phản ánh trong loại bài "bà Châu quận 8" ở Đà Nẵng, gia đình ông Lê Duy Trung mua căn nhà tại thửa đất có số hiệu CH00009 ở hẻm 72/4 đường Phạm Nhữ Tăng (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) từ năm 2020.

Căn nhà được chuyển nhượng có hiện trạng cửa ngõ hướng ra hẻm 72/4 và một lối đi sau nhà.

Tuy nhiên từ khi gia đình ông Trung về sinh sống thì bị hàng xóm nhà cuối hẻm 72/4 có chung lối đi ngăn cấm do có tranh cãi từ thời chủ cũ.

Cùng với cây xanh đã trồng trước đó, hộ dân còn rào chắn bằng dây thép, đổ đất chặn lối đi trước phòng khách nhà ông Trung.

Sau nhiều lần chính quyền xuống làm việc, xác định đây là lối đi công cộng, quận yêu cầu hộ dân có liên quan tháo gỡ vật rào chắn, gia đình ông Lê Duy Trung đã mở trở lại và ra vào hẻm 72/4 đường Phạm Nhữ Tăng.

Vụ 'bà Châu quận 8' ở Đà Nẵng: Dẹp cây xanh, cọc bê tông rào chắn trước nhà dân - Ảnh 2.

Hiện trạng đặt chậu cây, xe đạp, đựng rào sắt trước lối đi thửa đất có số hiệu CH00009 ở kiệt 72/4 đường Phạm Nhữ Tăng (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) trước đó - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tuy nhiên sau đó lời qua tiếng lại, hô dân này còn đặt thêm chậu cây, đóng cọc, hàn chắn và đưa xe đạp bịt cửa ra vào của gia đình ông Trung.

Trong quá trình giải quyết, quận, phường đã nhiều lần mời các hộ dân trong khu vực lên đối thoại nhưng chưa thống nhất kết quả.

Nhà 2 mặt đường có được trổ lối đi thứ 2 không?

Theo luật sư Nguyễn Công Tín (Đoàn luật sư Đà Nẵng), pháp luật hiện hành cho phép chủ đất có quyền trổ cửa ra vào đường kiệt công cộng.

Theo luật sư này, khoản 1 điều 178 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

"Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Như vậy với thửa đất có số hiệu CH00009, tại thời điểm thửa đất trên được cấp phép xây dựng không có quy định cấm chủ sở hữu được trổ cửa ra vào đường công cộng" - luật sư Tín phân tích.

Vụ 'bà Châu quận 8' ở Đà Nẵng: Dẹp cây xanh, cọc bê tông rào chắn trước nhà dân - Ảnh 3.Trồng cây, đưa xe đạp chặn cửa nhà dân kéo dài nhiều năm chưa giải quyết

Một sự việc trồng cây chặn ngay cửa ra vào nhà dân ở một kiệt tại Đà Nẵng tương tự vụ "bà Châu quận 8" nhưng kéo dài hơn 7 năm chưa giải quyết xong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên