23/05/2023 10:43 GMT+7

Vụ AIC: Đề nghị giảm án một số người và bác kháng cáo của Hoàng Thị Thúy Nga

Viện kiểm sát đánh giá bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga - cựu phó tổng giám đốc AIC - có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực nhất cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án thông thầu tại Đồng Nai, nên đề nghị bác toàn bộ kháng cáo.

Vụ AIC: Đề nghị giảm án một số người và bác kháng cáo của Hoàng Thị Thúy Nga - Ảnh 1.

Hoàng Thị Thúy Nga - cựu phó tổng giám đốc Công ty AIC - tại phiên tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 23-5, phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của sáu người trong vụ án thông thầu, "thổi giá" thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang tranh tụng.

Hoàng Thị Thúy Nga giúp sức tích cực nhất cho bà Nhàn AIC

Sau một ngày xét hỏi, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa nêu quan điểm luận tội. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị giảm từ 30 - 36 tháng tù cho bị cáo Phan Huy Anh Vũ - cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại cấp sơ thẩm, ông Vũ đã được tòa án áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có nhiều thành tích…

Tuy nhiên ông Vũ phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Đại diện viện kiểm sát đánh giá ông Vũ đã tích cực tác động gia đình khắc phục hậu quả 500 triệu đồng, được Sở Y tế Đồng Nai có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên có cơ sở giảm nhẹ tội tại phiên tòa phúc thẩm.

Tại bản án sơ thẩm, ông Vũ bị tuyên 19 năm tù về hai tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ AIC: Đề nghị giảm án một số người và bác kháng cáo của Hoàng Thị Thúy Nga - Ảnh 2.

Cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ tại phiên tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Viện kiểm sát đề nghị bác toàn bộ kháng cáo đối với Hoàng Thị Thúy Nga - cựu phó tổng giám đốc AIC.

Nga từng là "cánh tay phải" của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong quá trình phát triển "đế chế" AIC thâu tóm các gói thầu tại nhiều tỉnh thành.

Sau này bà Nga tách khỏi bà Nhàn và lập "đế chế" riêng, làm chủ tịch hội đồng sáng lập NSJ Group. NSJ cũng hoạt động trong lĩnh vực gần giống AIC, cung cấp thiết bị y tế, thiết bị giáo dục... cho nhiều tỉnh thành. 

Ngoài vụ án này, bà Nga còn bị điều tra trong nhiều vụ án khác cũng với các sai phạm liên quan đấu thầu.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Nga nhận tội nhưng cho rằng mình không phải là người chủ mưu, hành vi phạm tội không có tổ chức, việc quy trách nhiệm cho "bị cáo như bản án sơ thẩm là quá lớn".

Bà Nga cho rằng mình chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nên đề nghị tòa phúc thẩm đánh giá lại vai trò. Bà Nga cũng kiến nghị cấp phúc thẩm xem xét lại phần dân sự.

Tuy nhiên, viện kiểm sát nhận định bà Nga đứng đầu một ban quan trọng tại AIC, phạm tội với vai trò là đồng phạm giúp sức tích cực nhất cho bà Nhàn.

Bà Nga bị xác định nhiều lần cùng Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp xúc quan chức Đồng Nai đặt vấn đề tạo điều kiện cho AIC tham gia trúng thầu trái pháp luật. 

Bà Nga còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền thông đồng, cấu kết với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 16 gói thầu của dự án gây thiệt hại hơn 148 tỉ, viện kiểm sát đánh giá về hành vi thông thầu của Hoàng Thị Thúy Nga và đề nghị bác toàn bộ kháng cáo.

Khi thực hiện dự án, bà Nga còn đi cùng bà Nhàn gặp quan chức Đồng Nai để đặt vấn đề cho AIC trúng thầu, việc này bị đánh giá là trái quy định pháp luật.

Nhiều người được đề nghị giảm án

Đối với các bị cáo còn lại, viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội, đề nghị giảm án cho nhiều người. Trong đó, bà Lê Thị Hương (phó ban kế toán AIC) và ông Huỳnh Tuấn Anh (giám đốc Công ty TNHH Tạ Thiên Ân) được đề nghị chuyển từ tù giam sang cho hưởng án treo. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hương bị tuyên 3 năm tù, Tuấn Anh bị tuyên 30 tháng tù.

Viện kiểm sát cũng đề nghị giảm án phạt tù cho ông Vũ Quang Ngọc (cựu phó giám đốc Công ty Mediconsult) và Lê Chí Tuân (trưởng nhóm hồ sơ Ban quản lý dự án 1 Công ty AIC). Tại phiên tòa sơ thẩm, Ngọc bị tuyên 3 năm 6 tháng tù, Tuân bị tuyên 3 năm tù.

Vụ AIC: Đề nghị giảm án một số người và bác kháng cáo của Hoàng Thị Thúy Nga - Ảnh 4.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm vụ AIC - Ảnh: GIANG LONG

Về dân sự, Công ty AIC được xác định là bị đơn dân sự, kháng cáo xin được nộp toàn bộ hậu quả của vụ án là 15 tỉ đồng.

Theo quan điểm của viện kiểm sát, dù Công ty AIC tự nguyện bồi thường nhưng đơn vị này không còn tài sản đảm bảo để thi hành án. Vì vậy, bản án sơ thẩm chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của Công ty AIC, buộc công ty này bồi thường 15 tỉ đồng là hợp lý.

Viện kiểm sát cho rằng cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, cầm đầu nên bản án sơ thẩm buộc bà Nhàn phải bồi thường hơn 103 tỉ đồng và hai cựu phó tổng AIC Trần Mạnh Hà, Hoàng Thị Thúy Nga mỗi người bồi thường 15 tỉ đồng là hợp lý.

Trước đó, trong ngày xét xử đầu tiên, hội đồng xét xử đưa ra quan điểm không chấp nhận luật sư kháng cáo thay cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 người đang bỏ trốn.

Tòa không chấp nhận luật sư kháng cáo thay bà Nguyễn Thị Thanh NhànTòa không chấp nhận luật sư kháng cáo thay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tòa phúc thẩm đánh giá bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các bị cáo trốn truy nã, không trình diện, không có đơn kháng cáo là 'tự từ bỏ quyền' của bị cáo, việc các luật sư kháng cáo thay là vô căn cứ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên