Sáng 12-12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) 8 năm tù, ông Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) được hưởng án treo trong vụ vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại TP.HCM.
Chiều 9-12, phiên tòa xét xử vụ vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Công ty AIC, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và các đơn vị liên quan bắt đầu xét hỏi. Tại tòa, anh trai bà Thanh Nhàn cho biết gia đình đã nộp 66 tỉ để khắc phục hậu quả của vụ án.
Ngày 9-12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty AIC và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu chủ tịch Công ty AIC) bị tòa xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án gây thiệt hại 17 tỉ đồng nên tuyên mức án cao nhất trong 13 bị cáo.
Viện kiểm sát đưa ra nhiều căn cứ bác bỏ quan điểm của luật sư đề nghị tạm đình chỉ xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Gây thiệt hại 17 tỉ đồng, cựu vụ phó bị đề nghị 5-6 năm tù, bà Nhàn AIC bị đề nghị thêm 10-11 năm tù
Cùng bị cáo buộc thông thầu gây thiệt hại 17 tỉ đồng, cựu vụ phó thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông bị đề nghị 5-6 năm tù. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị thêm 10-11 năm tù trong vụ án thứ 5 bị đưa ra xét xử.
Theo lời khai của nhân viên Công ty AIC tại tòa, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo khi khảo giá thiết bị thì cộng thêm 40% để ra giá dự toán và thống nhất với VNCERT trước khi làm hồ sơ tham gia dự thầu.
Tại tòa, cựu vụ phó thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông khai nhận được "chỉ đạo miệng" từ ông Trương Minh Tuấn và hiểu rằng cựu bộ trưởng chỉ đạo cho AIC trúng thầu. Tuy nhiên ông thừa nhận các chỉ đạo này không được thể hiện bằng văn bản nào.
Cựu chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn tiếp tục bị tòa án đưa ra xét xử trong vụ án thứ 5, với cáo buộc cùng vụ phó thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gây thiệt hại 17 tỉ đồng.
Nhiều đại học chưa thực hiện đúng các quy định khi đầu tư mua sắm trang thiết bị. Nhiều gói thầu liên quan đến AIC.
Cựu chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn tiếp tục bị tòa án đưa ra xét xử trong vụ án thứ 5, với cáo buộc cùng vụ phó thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gây thiệt hại 17 tỉ đồng.
Tòa án tuyên cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến 4 năm 6 tháng tù, với cáo buộc nhận hối lộ 4 tỉ để đồng ý chủ trương phân chia 6 gói thầu cho Công ty AIC và Sông Hồng.
Tự bào chữa, cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nói với vai trò người đứng đầu “thấy đau xót nhất” vì những sai phạm xảy ra trong vụ án.
Trong phần luận tội, viện kiểm sát hơn 3 lần nhắc đến cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn 'đang bỏ trốn', chưa khắc phục hậu quả vụ án nên cần đề nghị mức án nghiêm khắc.
Cựu bí thư Bắc Ninh bị cáo buộc nhận hối lộ 4 tỉ đồng, nhận 10 tỉ đồng của Công ty AIC dưới dạng 'quà biếu', đã nộp lại toàn bộ số tiền này, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên viện kiểm sát đề nghị mức án 4-5 năm tù.
Nhận 14 tỉ, cựu bí thư Bắc Ninh nói có lúc “không phân biệt được đâu là hối lộ đâu là quà biếu”.
Cựu bí thư Bắc Ninh khai 'không thỏa thuận với doanh nghiệp' nhưng các dịp lễ Tết, sinh nhật, lên chức, về hưu đều được AIC biếu tiền. Tổng số tiền ông nhận là 14 tỉ nhưng khi đó 'bị cáo không nghĩ là tiền hối lộ'.
Ban đầu nhóm Công ty Sông Hồng móc ngoặc với cựu cán bộ Sở Y tế xin lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh giao 6 gói thầu thiết bị y tế. Tuy nhiên, bà Nhàn AIC chen ngang, chi tiền cho cựu lãnh đạo tỉnh để được phân chia các gói thầu.
Cựu phó tổng giám đốc AIC nhiều lần đến phòng làm việc cựu giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh biếu quà là “hộp chè, gói bánh” bên trong kèm theo phong bì tiền. Cựu bí thư tỉnh cũng nhiều lần được biếu túi quà bên trong có vài trăm triệu đến cả tỉ đồng.
Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam.